An ninh - Trật tự

Xử lý lái xe đi vào luồng đoàn xe ưu tiên phục vụ Ðại hội Ðảng

Ngày 27-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã mời T.V.Ð. (SN 1995 ở Hưng Yên) để làm rõ, xử lý nghiêm về hành vi không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông... Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 25-1, khi đoàn xe ưu tiên do Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đang dẫn đoàn đại biểu tham dự Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII trên đoạn đường Trần Duy Hưng, hướng đại lộ Thăng Long, T.V.Ð. bất ngờ điều khiển xe máy BS 89B1-986.xx lao theo đoàn xe. Tại cơ quan công an, T.V.Ð. đã thừa nhận vi phạm, nhận thức được mức độ nguy hiểm, đồng thời cam kết không tái phạm. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt nghiêm theo luật định.

Lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 27-1, Công an quận Ba Ðình (Hà Nội) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Thanh Sơn (SN 1997, trú tại tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, làm nghề chạy xe ôm công nghệ và ở trọ tại đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc. Trong quá trình Sơn đi mua đồ ăn đêm, phát hiện anh Tr. (trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Ðình) đang nằm ngủ tại vỉa hè, đã trộm cắp tài sản của anh Tr.. Ðối tượng lấy hai chiếc điện thoại và ví da, bên trong có tiền. Sơn mở điện thoại, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội zalo, facebook của anh Tr. để mạo danh, nhắn tin vay mượn, lừa đảo chiếm đoạt tiền người thân của anh Tr. lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sản xuất, buôn bán pháo nổ

Chiều 27-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an huyện Kiến Thụy và huyện Vĩnh Bảo đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hai vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ trái phép, thu giữ 65 kg pháo. Trong đó, Công an huyện Vĩnh Bảo đang lập hồ sơ xử lý Phạm Ðức Cao (SN 1994), ở thôn 3, xã Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo) đã sản xuất pháo nổ để bán, thu giữ gần 35 kg pháo nổ. Công an huyện Kiến Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ðặng Văn Hiệu (SN 2004), ở Trà Phương, xã Thụy Hương; Bùi Ðức Sơn (SN 2001), trú tại Phương Ðôi, xã Thụy Hương và Nguyễn Văn Chính (SN 1994), ở Úc Gián, xã Thuận Thiên (cùng huyện Kiến Thụy) về tội "Buôn bán hàng cấm". Theo điều tra ban đầu, công an bắt được Hiệu đang chở sáu hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Hiệu khai mua của Sơn. Sơn khai mua của Chính. Khám nhà Chính, công an thu thêm 14 hộp pháo nổ. Tổng số pháo nổ thu giữ là 20 hộp, tổng trọng lượng 30 kg.

Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn

Ngày 27-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an thị xã Nghi Sơn vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Trần Thế Quang (SN 1994) ở phường Hải Lĩnh và Nguyễn Ðăng Hùng, SN 1978) ở phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn cầm đầu. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, hai giấy các con bạc vay nợ tiền, nhiều quyển sổ ghi bảng số lô đề cùng các tang vật liên quan.

Theo cơ quan công an, từ tháng 8-2020 đến khi bị bắt, đường dây đánh bạc này có tổng số tiền giao dịch 23 tỷ đồng. Ðáng chú ý, các đối tượng cho con bạc ghi nợ, chấp nhận lãi suất cao để đánh bạc; thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp khi đòi nợ.

* Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi lô đề. Qua đó, bắt giữ: Trần Như Tài (SN 1987) và Phan Văn Lực (SN 1979), cùng trú xã Atiêng, huyện Tây Giang; đồng thời triệu tập năm đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, từ tháng 9-2020 đến ngày bị bắt, tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 20 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.