An ninh - Trật tự

Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Sáng 7-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng chín đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Trong số các bị cáo, bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tám bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong đó có bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh). Do một số bị cáo vắng mặt tại phiên tòa nên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử (HÐXX) cho hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi của các bị cáo. Sau thời gian hội ý, HÐXX quyết định hoãn phiên tòa vì những sự vắng mặt nói trên sẽ ảnh hưởng quá trình xét xử vụ án.

Bắt giam năm bị can vi phạm về đất đai

Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với năm bị can nguyên là cán bộ, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết và cán bộ Chi cục thuế TP Phan Thiết liên quan vi phạm về đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian vừa qua. Các bị can này trong thời gian từ năm 2016 đến tháng 12-2018 với vị trí và cương vị công tác được giao nhưng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, giám sát gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Tử hình bị cáo phóng hỏa khiến năm người chết

Ngày 7-1, TAND thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) tử hình về tội "giết người" và "hủy hoại tài sản". Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường hơn 800 triệu đồng và cấp dưỡng 1,5 triệu/tháng cho hai người con của bị hại. Theo cáo trạng, sáng 21-1-2020, Phước về nhà nằm nghỉ sau khi uống rượu bia. Lúc đó Phước nhớ lại những mâu thuẫn xảy ra với gia đình bà Lê Thị Huệ (nhà phía sau nhà Phước) cho nên nảy ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ, mục đích là nhằm dọa gia đình này. Phước sau đó mua xăng về và tẩm xăng vào tấm vải, bật lửa đốt cháy, ném tấm vải vào nhà bà Huệ. Hậu quả, khiến bà Huệ cùng bốn người con trong nhà chết cháy.

Tội phạm ma túy

Ngày 7-1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can đối với Khuất Ðình Diễn (SN 1982) và Ðặng Thị Thu Trang (SN 1984), cùng trú tại thị xã Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, công an bắt quả tang Khuất Ðình Diễn khi đang nhận ba thùng xốp có chứa 8,2 kg hê-rô-in (tương đương 23 bánh hê-rô-in) tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ðấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ðặng Thị Thu Trang. Tại cơ quan điều tra, Diễn và Trang thừa nhận hành vi vận chuyển số ma túy nêu trên về thị xã Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh với 200 triệu đồng tiền công.

* Sáng ngày 7-1, tại trạm dừng nghỉ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý (Hà Nam). Bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an TP Phủ Lý bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Thành (SN 1963, hiện ở TP Hải Phòng) đang vận chuyển 14 bánh hê-rô-in. Bước đầu Thành khai nhận, thường xuyên móc nối các đối tượng tại tỉnh Nghệ An và các đối tượng hoạt động mua bán ma túy khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào, để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về Hà Nội và một số tỉnh phía bắc để tiêu thụ. Thành đã có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án 23 năm tù.

* Ngày 7-1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Ca-na-đa về Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, thu giữ 5,06 kg cần sa vào tối 6-1. Số ma túy này được đóng gói trong 20 túi ni-lông hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng chuyên dùng cho người tập thể hình và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân. Số hàng này vận chuyển từ Ca-na-đa quá cảnh qua Hồng Công (Trung Quốc) rồi về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu CX767 của Hãng hàng không Cathay Paciffic Airways cho một người nhận ở quận 3 (TP Hồ Chí Minh).