An ninh - Trật tự

Rà soát người dùng bằng cử nhân do Trường đại học Ðông Ðô cấp

Ngày 28-12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANÐT), Bộ Công an đang điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường đại học Ðông Ðô. Kết quả điều tra xác định Trường đại học Ðông Ðô đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 cho nhiều cá nhân không đúng quy định. Ðể phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANÐT đề nghị, các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 do Trường đại học Ðông Ðô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan ANÐT. Các cá nhân đã được Trường đại học Ðông Ðô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh hệ chính quy - văn bằng 2 liên hệ Cơ quan ANTÐ để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sáng 28-12, Ðội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Bích Vi, SN 1989, trú TP Buôn Ma Thuột, làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán hoặc thế chấp đi vay tiền rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng Vi khai nhận, đến thời điểm bị bắt, Vi đã làm 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt gần hai tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mua bán pháo nổ trái phép

Ngày 28-12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, tại địa bàn xã Phù Ðổng, Ðội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp Công an xã Phù Ðổng phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng nữ đang giao dịch 10 hộp pháo nổ, mỗi hộp có 36 quả, vỏ ngoài in chữ do nước ngoài sản xuất, có khối lượng gần 14 kg. Danh tính hai đối tượng được xác định là Lại Thị Làn (SN 1968, trú tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Phương (SN 1970, trú Hà Nội). Theo điều tra, Làn là người trực tiếp đi xe khách từ Lạng Sơn về giao hàng cho Phương với giá ba triệu đồng/10 hộp. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Ðánh bạc qua mạng

Ngày 28-12, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Tử Lân, SN 1978, trú TP Cẩm Phả về hành vi đánh bạc trên in-tơ-nét. Trước đó, Công an TP Cẩm Phả tiến hành kiểm tra quán in-tơ-nét Rik net tại số nhà 69, phố Lý Bôn thuộc tổ 16, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Ðông, phát hiện bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc trực tuyến với phần mềm ứng dụng Mvin88. Các đối tượng khai nhận sử dụng hơn ba triệu đồng mua "tiền ảo" từ Trịnh Tử Lân là chủ quán Rik net nạp vào các tài khoản Mvin88 để đánh bạc. Tại cơ quan công an, Lân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9 đến khi bị bắt, số tiền Lân giao dịch liên quan hành vi đánh bạc là hơn 600 triệu đồng.

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Hồi 14 giờ ngày 28-12, tại khu vực bản Bả Pó, xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên (tỉnh Ðiện Biên), Công an huyện Ðiện Biên triệt phá thành công chuyên án 121T, bắt quả tang đối tượng Lù Thị Thinh (SN 1975), cư trú bản Bả Pó về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bánh hê-rô-in (khối lượng 360 g), 1.400 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan. Ðấu tranh khai thác, Lù Thị Thinh khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới về bán lẻ cho các đối tượng nêu trên địa bàn để kiếm lời.

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 28-12, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thi hành lệnh bắt giữ ba đối tượng: Lê Mai Hùng (SN 1994 ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh); Ðỗ Văn Sơn (SN 1995 ở xã Vạn Hòa) và Cù Văn Tùng (SN 1988 ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống) là thủ phạm chính trong vụ bắt giữ anh Phạm Tuấn Ðạt (SN 2001 ở xã Thăng Long) trái pháp luật nhằm tống tiền.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Qua quen biết, Cù Văn Tùng cho anh Phạm Tuấn Ðạt vay bốn triệu đồng. Ngày 19-12, Tùng bàn với Sơn, Hùng và Mai Trọng Thành ở thị trấn Nông Cống tổ chức bắt cóc anh Ðạt để tống tiền gia đình. Nhóm đối tượng hẹn gặp anh Ðạt, bắt viết giấy vay nợ 40 triệu đồng và ép anh gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc. Nhóm đối tượng di chuyển anh Ðạt, đem nhốt ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng Công an huyện Nông Cống giải cứu, đưa anh Ðạt về gia đình an toàn. Ngoài bắt giam ba đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật cùng các tang vật vụ án, Công an huyện tiếp tục truy bắt đối tượng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt đối tượng làm giả hồ sơ

Ngày 28-12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Hồ Nguyễn Ðính (SN 1980, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội làm giả hồ sơ của cơ quan, tổ chức.

Theo Cơ quan điều tra, Hồ Nguyễn Ðính là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Xúc tiến việc làm Quảng Nam (thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam). Ðính đã làm giả hồ sơ xuất khẩu lao động của Công ty cổ phần Ðầu tư Vĩnh Cát (có trụ sở tại quận Hà Ðông, Hà Nội) là công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp nước ngoài. Ðính lấy danh nghĩa của công ty này làm giả hồ sơ; trong đó, có bốn trường hợp giả hồ sơ đi vay ngân hàng 250 triệu đồng và một trường hợp giả hồ sơ nhưng bị phát hiện cho nên không vay được. Tại cơ quan điều tra, Ðính thừa nhận có hành vi trực tiếp làm giả hồ sơ và cả con dấu của cơ quan, tổ chức…