An ninh - Trật tự

Cài thiết bị quay lén ở nhà nghỉ để tống tiền

Ngày 18-12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Chu Danh Giang (SN 1983) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997), cùng trú tại huyện Hoài Ðức (Hà Nội), về tội Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Giang và Toại lắp thiết bị quay lén trong phòng các nhà nghỉ, khách sạn để ghi lại "cảnh nóng" của các đôi nam nữ. Sau đó dùng hình ảnh này để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Tại cơ quan công an, Giang và Toại thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã cưỡng đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng của nhiều bị hại.

Buôn lậu hàng trăm tấn hàng qua biên giới

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, do đối tượng Ðào Văn Chấp, SN 1969, trú tại tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 công-ten-nơ và xe tải. Tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của các đối tượng đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô-tô, xe máy, hàng điện tử… Các đối tượng khai, trung bình mỗi ngày vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tội phạm ma túy

Ngày 18-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt quả tang Sùng A Cáng, SN 1984, ở bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy trên quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 60 túi ni-lông chứa 12 nghìn viên ma túy tổng hợp. Bước đầu Sùng A Cáng khai nhận, số lượng ma túy nêu trên là hồng phiến, Cáng vượt biên giới sang Lào mua, đem về Việt Nam bán.

Ném "chất bẩn" vào nhà phóng viên

Ngày 18-12, Công an TP Thanh Hóa đã điều tra làm rõ ba đối tượng liên quan tới hành vi nhiều lần ném chất bẩn vào nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao động và bà Nguyễn Thị Thùy, phóng viên Báo điện tử Dân trí. Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thùy, trú tại phường Ðông Vệ, TP Thanh Hóa, với nội dung: Từ ngày 24-11 đến 2-12, nhà riêng của gia đình bà Thùy nhiều lần bị các đối tượng bịt mặt, đi xe không biển kiểm soát ném chất bẩn vào nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vào cuộc, xác định rõ các đối tượng gây ra vụ việc gồm: Ðỗ Anh Tuấn (SN 1988), Vũ Công Minh (SN 2002), Hoàng Hải Long (SN 2000), đều trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên thừa nhận hành vi vi phạm của mình, trong đó: Hoàng Hải Long khai nhận là người chuẩn bị chất bẩn (sơn), một lần trực tiếp ném vào nhà chị Thùy; Ðỗ Anh Tuấn khai nhận đã cùng các đối tượng nêu trên hai lần ném chất bẩn vào nhà bị hại. Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hàng hóa không nguồn gốc

Ngày 18-12, Công an huyện Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) cho biết, tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Ðảo, lực lượng chức năng bắt giữ ô-tô BKS 23C - 05344, do Lương Xuân Cường, SN 1981, trú tại tỉnh Hà Giang điều khiển, chở hơn 2.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các loại hàng hóa gồm: quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan công an, Lương Xuân Cường khai nhận, được các chủ hàng thuê chở số hàng nêu trên từ TP Hà Nội về tỉnh Hà Giang để tiêu thụ.

Vận chuyển pháo

Ngày 18-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tại khu vực Kép 11, xã Hương Sơn, Công an huyện Lạng Giang phối hợp Công an xã Hương Sơn kiểm tra ô-tô BKS 98A-143.78, phát hiện trong xe có 54 bệ pháo loại pháo dàn 36 quả, nghi là pháo hoa, với tổng trọng lượng 75 kg. Lái xe là Ðỗ Việt Dũng, SN 1993, trú tại thôn Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. Khám xét nhà của đối tượng Dũng, lực lượng công an thu giữ thêm 7,2 kg pháo dây, tất cả bao bì ghi chữ nước ngoài sản xuất. Ðỗ Việt Dũng khai nhận, mua số pháo nêu trên của một đối tượng với giá hơn 20 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Triệt xóa đường dây môi giới mại dâm

Sáng 18-12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H’B Byă, 29 tuổi, trú tại phường Thành Nhất và Trần Thị Tố T, 21 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, Công an phát hiện một đường dây chuyên môi giới, tổ chức bán dâm cho khách du lịch với giá cao thông qua các trang mạng xã hội facebook, zalo. Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 16-12, lực lượng công an kiểm tra đột xuất Khu du lịch Hồ Lắk, ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Tại ba phòng của khu du lịch, Công an bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Bước đầu, Công an làm rõ, chiều cùng ngày, ba người đàn ông đã liên lạc với H’B Byă để mua dâm. Sau khi thống nhất giá qua đêm mỗi người sáu triệu đồng, H’B điện thoại điều Trần Thị Tố T và một cô gái khác để bán dâm cho khách. Số tiền sáu triệu đồng, gái bán dâm phải trích lại cho H’B 1,5 triệu đồng.