An ninh - Trật tự

Ðiều tra vụ tai nạn thang máy

Ngày 8-12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn thang máy xảy ra tại chung cư Golden Land (275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) khiến một người đàn ông bị thương nặng. Trước đó, N.A.C (53 tuổi, cư dân tòa chung cư Golden Land) đi từ thang máy tại tòa B ra, bước hụt chân, bị rơi từ trên cao xuống đất dẫn đến bị gãy chân, tay... Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, niêm phong khu vực xảy ra sự việc, điều tra nguyên nhân.

Hai ô-tô đối đầu, một người chết

21 giờ ngày 7-12, ô-tô BKS 51G-967.24 do lái xe Lê Văn Tú điều khiển chở theo Bùi Hữu Sơn (31 tuổi), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Gia Lai đi Ðắk Lắk, khi đến Km 1727+200 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Ðắk Lắk bất ngờ xảy ra tai nạn với ô-tô BKS 51H-434.51 do lái xe Phạm Quốc Nam (30 tuổi), trú TP Hồ Chí Minh, điều khiển chở theo ba người chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến sáu người trên hai xe bị thương nặng, người dân và lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa sáu người đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, một người đã chết tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vận chuyển pháo lậu

Ngày 8-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã phối hợp Công an huyện Bù Ðăng, tạm giữ đối tượng Lê Xuân Hòa (45 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô-tô hiệu Innova BKS 93A-132.93, do Lê Xuân Hòa điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Bù Ðăng, có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 100 hộp pháo đựng trong 10 bao tải và thùng các-tông với tổng trọng lượng 184 kg.

Trộm tiền

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Tài Ðủ (SN 1981, trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực) và Lê Ðắc Quyền (SN 1982, trú xã Nam Vân, huyện Nam Trực) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Lê Ðắc Quyền là nhân viên một công ty kinh doanh bánh kẹo, nước ngọt ở TP Nam Ðịnh. Nhiều lần đi giao hàng xuống các huyện, Quyền nắm được thói quen cất tiền hàng trong cốp xe của các nhân viên khác. Nảy sinh lòng tham và cần tiền trả nợ, Quyền đánh trộm khóa xe ô-tô tải và đưa cho Nguyễn Tài Ðủ. Ngày 15-11, trên đường giao hàng về, đợi khi lái xe tải và mọi người vào quán ăn cơm trưa ở thị trấn Yên Ðịnh, huyện Hải Hậu, Quyền báo tin để Ðủ mở khóa, lẻn vào xe lấy trộm 150 triệu đồng tiền hàng.

Hành hung nữ sinh

Chiều 8-12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích một nữ sinh sau va chạm giao thông. Trước đó, theo hình ảnh ca-mê-ra của người dân ghi lại, khoảng gần 17 giờ ngày 7-12, Thành điều khiển xe máy BS 95E1-800.61 chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, rồi bất ngờ cho xe sang đường. Lúc này hai học sinh nữ đi trên một chiếc xe đạp điện phía sau không xử lý kịp đã tông trúng đuôi xe của Thành làm cả hai xe ngã ra đường; một phụ nữ điều khiển xe máy khác không kịp xử lý cũng ngã theo. Ngay sau khi va chạm xảy ra, Thành dùng chân đạp vào mặt và đấm, đá nữ sinh điều khiển xe đạp điện, Thành còn dùng một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh này.