An ninh - Trật tự

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá

Ngày 28-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ðắk Lắk cho biết đã điều tra, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên in-tơ-nét, với tổng số tiền cá cược, giao dịch được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Ðường dây cá độ này do đối tượng Võ Văn Hải (SN 1971), trú ở tỉnh Khánh Hòa, cầm đầu. Hải quản lý tài khoản Super Master cá độ bóng đá chia thành 10 tài khoản Master, 21 tài khoản Agent, 76 tài khoản member với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn. Ngoài đối tượng Hải, cơ quan công an còn bắt giữ 11 đối tượng khác. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ tang vật của các đối tượng, gồm một khẩu súng ngắn; 13 thẻ ngân hàng các loại; 28 điện thoại di động; năm laptop, hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan việc cá độ bóng đá.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật

Ngày 28-10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp trú tại TP Ðồng Hới do đăng thông tin sai sự thật trên Facebook về lũ lụt ở huyện Lệ Thủy, gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngày 22-10, Trần Nguyên Trúc A. (SN 1989, trú tại TP Ðồng Hới) chủ tài khoản Facebook "Tran Nguyen Truc Anh" và Nguyễn Thị Hồng A. (SN 1987, trú tại TP Ðồng Hới) chủ tài khoản "Nguyen Hong Anh" đăng tải thông tin khu vực xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy có cả trăm người chết do lũ lụt. Công an Quảng Bình xác định đây là thông tin sai sự thật và quyết định xử phạt mỗi trường hợp năm triệu đồng.

Cháy nhà, ba người bị thương

Ngày 28-10, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn) khiến ba nạn nhân bị thương nặng. Khoảng 20 giờ ngày 27-10, người dân phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà nêu trên, cho nên trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã có mặt dập tắt đám cháy, đưa ông Nguyễn Công K (34 tuổi) cùng hai con của ông K (gồm bé trai sáu tuổi và bé gái chín tuổi) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ cháy nhà, vợ chồng ông K xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và tự gây ra vụ hỏa hoạn.

Trộm cắp tài sản

Ngày 28-10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại quận Hoàn Kiếm) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tổ công tác của Công an phường Hàng Gai phối hợp Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Ô Quan Chưởng phát hiện Mạnh đang dắt bộ xe máy nhãn hiệu Piaggio LX có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra. Khi nhìn thấy lực lượng công an, đối tượng đã vứt lại xe máy và bỏ chạy nhưng bị truy đuổi, bắt giữ.

Kiểm tra trên người đối tượng, phát hiện một túi vải bên trong có hai tay công, bốn đầu vam phá khóa xe máy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, chiếc xe máy nêu trên lấy trộm tại phố Lý Quốc Sư. Theo hồ sơ, Mạnh từng có bốn tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

H Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vừa vận động đối tượng Thân Văn Trung (SN 1990) trú tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản mô-tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, BS 98E1- 689.93, của anh Lâm Ðức Toàn (SN 1996) đang thuê trọ tại thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Tại cơ quan công an, đối tượng Trung khai nhận còn gây ra năm vụ trộm cắp tài sản khác của công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn khu công nghiệp huyện Việt Yên.

Tham ô

Ngày 28-10, Công an tỉnh Lâm Ðồng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam N.T.H.T (34 tuổi, phụ trách kế toán Bưu điện huyện Ðức Trọng, Lâm Ðồng), để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 1 đến tháng 9-2019, T đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của Bưu điện huyện Ðức Trọng. Cụ thể, sau khi nhận tiền từ các bưu cục, bưu điện văn hóa xã chuyển nộp cho bưu điện huyện, thay vì lập thủ tục bàn giao cho thủ quỹ theo quy định, T đã chiếm đoạt để sử dụng và hợp thức bằng các chứng từ. Ðến tháng 4-2020, Bưu điện tỉnh Lâm Ðồng có đơn trình báo cơ quan chức năng về hành vi của T. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cướp tiệm vàng

Tối 28-10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ðống Ða đã tạm giữ hình sự đối tượng Cao Ðình Luân (SN 2000, trú tại tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do cần tiền Luân đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Ðể thực hiện kế hoạch, Luân đến cửa hàng vàng ở số 145 Tôn Ðức Thắng, dùng dùi cui điện khống chế người trong cửa hàng yêu cầu đưa hai chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng). Khi thấy chủ cửa hàng hô hoán, Luân bỏ chạy thì bị người dân phối hợp cùng tổ công tác của Ðội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Ðống Ða đang làm nhiệm vụ gần đó khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ là một xe máy, một dùi cui điện.