Tái lập mặt đường cẩu thả

NDO - Sau khi đào đường, vỉa hè để thi công các công trình ngầm vào ban đêm, các đơn vị thi công phải tái lập mặt đường gần như cũ và xong vào sáng sớm để giao thông không bị cản trở.

Tuy nhiên, trên một số tuyến đường và vỉa hè tại TP Hồ Chí Minh,  các đơn vị thi công đã tái lập mặt đường một cách cẩu thả, làm mặt đường lồi lõm gồ ghề, hằn rãnh..., dễ xảy ra tai nạn cho người điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, việc tái lập mặt đường cẩu thả trông mặt đường như "manh áo vá", gây mất mỹ quan đô thị. Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố cần nhắc nhở, xử phạt nghiêm các đơn vị tái lập mặt đường cẩu thả để giao thông được an toàn, thông suốt.