Phòng, chống sạt lở bờ bao

NDO - TP Hồ Chí Minh có hệ thống bờ bao xây dựng theo các sông lớn chằng chịt, có thể bị sạt lở, làm ngập úng khi có mưa lớn kết hợp với triều cường gây ra.

Ðể chủ động tránh nguy cơ nói trên xảy ra và hạn chế thấp nhất các thiệt hại, hiện nhiều bờ bao tại quận 12, quận Thủ Ðức, huyện Hóc Môn... đã được cơ quan chức năng kiểm tra, gia cố. Tại quận Bình Thạnh, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông đang được khẩn trương làm bờ kè. Ngoài ra, từ tháng 3, UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận chủ trương và giải pháp kỹ thuật, triển khai 59 công trình chống sạt lở bờ sông, bờ bao... tại mười quận, huyện, nhằm bảo đảm và ổn định đời sống, sinh hoạt cho nhân dân.