Hành lang an toàn đường sắt bị xâm phạm 

NDO - Ðường sắt đi qua TP Hồ Chí Minh dài khoảng 12 km, bắt đầu từ quận Thủ Ðức chạy qua nhiều khu dân cư đông đúc tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh... đến ga Sài Gòn, tại quận 3.

Ðể hạn chế đến mức thấp nhất  tai nạn đường sắt có thể xảy ra cho người dân, thành phố đã cho xây dựng hành lang an toàn dọc hai bên đường sắt để người dân không thể băng ngang đường, xây nhà sát đường sắt... Tuy nhiên, hành lang an toàn đường sắt đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Các vi phạm thường là tháo dỡ hành lang để tiện băng ngang, trồng rau bên trong hành lang sát đường sắt, phơi đồ, đổ rác và xà bần, nuôi gà... thậm chí xây nhà bên trong hành lang. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp để bảo vệ hành lang an toàn đường sắt tốt hơn.