VTF Masters 500 khởi động mùa giải mới của quần vợt Việt Nam

NDO -

Mùa giải mới năm 2021 hứa hẹn đầy hấp dẫn của quần vợt Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 25-1 tới đây, với các cuộc tranh tài đỉnh cao trong khuôn khổ Giải vô địch Quần vợt nam - nữ quốc gia (VTF Masters 500-1) - Cúp Hải Đăng 2021, diễn ra tại thành phố Tây Ninh.

Giải đấu quy tụ các tay vợt hàng đầu của làng banh nỉ nước nhà, bao gồm tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. (Ảnh: VTF)
Giải đấu quy tụ các tay vợt hàng đầu của làng banh nỉ nước nhà, bao gồm tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. (Ảnh: VTF)

Theo đó, với kinh nghiệm nhiều lần đăng cai tổ chức các hoạt động thể thao cả trong nước lẫn quốc tế, thành phố Tây Ninh sẽ một lần nữa là địa điểm diễn ra Giải quần vợt VTF Masters 500, giải đấu cấp độ cao nhất trong hệ thống quần vợt Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Đây cũng là giải đấu đầu tiên trong năm, khởi động cho mùa giải mới của làng banh nỉ nước nhà.

Được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đồng tổ chức cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Hải Đăng, giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31-1 tại Câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), thu hút sự tham dự đông đảo của 178 vận động viên (VĐV) đến từ 14 câu lạc bộ mạnh trên khắp cả nước.

Trong đó, VĐV số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam (CLB Hải Đăng) sẽ góp mặt, cùng các tay vợt hàng đầu nước nhà như Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng), Vũ Hà Minh Đức (CLB Hải Đăng), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thuỵ Thanh Trúc (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh), Đào Minh Trang (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh), Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) hay Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương).

Bên cạnh đó, ở nội dung đánh đôi, “vua lưới” Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) lần này sẽ liên quân cùng Trịnh Linh Giang, còn Lý Hoàng Nam sẽ đứng cặp cùng đàn em Nguyễn Văn Phương, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài đầy hấp dẫn.

Thông qua giải đấu, VTF sẽ tiếp tục tuyển chọn ra các VĐV có thành tích tốt vào đội tuyển quần vợt Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức, với nội dung quần vợt sẽ diễn ra tại Bắc Ninh vào tháng 11 năm nay.

Về giải thưởng, ngoài điểm thưởng và cúp cho các tay vợt có thành tích xuất sắc, các VĐV cũng sẽ nhận mức tiền thưởng với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch đơn nam sẽ giành 70 triệu đồng, vô địch đơn nữ nhận 60 triệu đồng, vô địch đôi nam 35 triệu đồng và vô địch đôi nữ là 30 triệu đồng.

Lượt trận đầu tiên của giải sẽ chính thức bắt đầu thi đấu vào ngày 25-1. Các trận chung kết đơn nam, đơn nữ, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 31-1.