Vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020

Chiều 30-9, trên các sân cỏ trong cả nước, đã diễn ra bảy trận đấu của vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn một giải đấu để xác định nhóm các đội đua ngôi vô địch và nhóm đua trụ hạng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (ở giữa) và cầu thủ đội Thanh Hóa FC. Ảnh: ANH ÐỨC
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (ở giữa) và cầu thủ đội Thanh Hóa FC. Ảnh: ANH ÐỨC

Trên sân Hàng Ðẫy, đội bóng đương kim vô địch Hà Nội FC hòa đội Thanh Hóa 1-1. Trong khi đó, đội bóng áp chót bảng xếp hạng là Hải Phòng đã gây bất ngờ bằng thắng lợi áp đảo 3-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray. Cũng rơi vào tình thế buộc phải thắng nếu không muốn lọt vào nhóm đá trụ hạng, Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu xuất sắc trước đội bóng Á quân của giải là TP Hồ Chí Minh trên sân Pleiku và thắng 5-2.

Trên sân Thiên Trường, Dược Nam Hà Nam Ðịnh thắng 1-0 trước SHB Ðà Nẵng. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, đội Sài Gòn FC hòa đội Than Quảng Ninh 0-0; Becamex Bình Dương thắng Viettel 2-0 trên sân nhà. Trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng 3-2 trước đội Quảng Nam.

Với kết quả thi đấu sau vòng 13, Ban tổ chức giải đã xác định được nhóm tám đội đua ngôi vô địch bao gồm: Sài Gòn FC (24 điểm), Viettel (22 điểm), Than Quảng Ninh (21 điểm), Hà Nội FC (20 điểm), TP Hồ Chí Minh (20 điểm), Becamex Bình Dương (20 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (20 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 điểm). Nhóm sáu đội đua trụ hạng là: SHB Ðà Nẵng (16 điểm), Thanh Hóa (15 điểm), Sông Lam Nghệ An (15 điểm), Dược Nam Hà Nam Ðịnh (13 điểm), Hải Phòng (13 điểm), Quảng Nam (9 điểm).

PV