VĐV Quách Thị Lan giành HCV vượt rào 400 m nữ châu Á

NDO -

NDĐT – Tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2019 đang diễn ra tại Doha (Qatar), nữ VĐV Quách Thị Lan đã xuất sắc giành HCV nội dung 400 m rào nữ với thành tích 56 giây 10 trong đêm 22-4 (theo giờ Việt Nam).

VĐV Quách Thị Lan rạng rỡ với tấm HCV châu lục. (Ảnh chụp màn hình)
VĐV Quách Thị Lan rạng rỡ với tấm HCV châu lục. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, tại vòng loại nội dung 400 m rào nữ, Quách Thị Lan thi đấu rất tốt và cán đích ở vị trí thứ 2, nhờ đó được xuất phát ở làn số 4 tại vòng chung kết. Vòng chung kết gồm tổng cộng chín VĐV tranh tài, trong đó các VĐV của Bahrain được xác định là những đối đối thủ đáng gờm nhất của Quách Thị Lan.

Giữ vững phong độ như ở vòng loại, nữ VĐV của Việt Nam đã thi đấu rất tốt, lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để băng về đích với thành tích 56 giây 10 cùng tấm HCV nội dung này. Xếp ngay sau Quách Thị Lan là VĐV dẫn đầu vòng loại người Bahrain Jamal Aminat Yusuf. Việc xuất phát không thực sự tốt đã khiến Jamal để Quách Thị Lan nhanh chóng vượt lên và tỏ ra “hụt hơi” trong suốt lượt chạy. Thành tích của Jamal Aminat Yusuf là 56 giây 39 (HCB); tấm HCĐ còn lại thuộc về VĐV Saritaben Gayakwad của Ấn Độ (57 giây 22).

Thành tích 56 giây 10 là rất đáng khích lệ với cá nhân Quách Thị Lan, tuy nhiên chưa đủ để tham dự Olympic do vẫn còn kém chuẩn thế giới 10% giây (chuẩn Olympic hiện tại là 55 giây 40). Cũng tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2019, Quách Thị Lan vẫn sẽ còn cơ hội đoạt thêm HCV khi cùng các đồng đội tham dự nội dung 4x400 m tiếp sức nữ - nội dung mà Việt Nam từng giành HCĐ ở Asiad 2018 tổ chức tại Indonesia.

Diễn ra từ ngày 21 đến 24-4, Giải vô địch điền kinh châu Á 2019 là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm của điền kinh nước nhà. Đoàn Việt Nam góp mặt với nhiều VĐV nổi bật như Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh hay Nguyễn Thị Oanh; đáng tiếc là “cô gái vàng” Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) không thể tham dự do đang trong quá trình điều trị chấn thương.