VAR sẽ được áp dụng xuyên suốt tại giải U23 châu Á 2020

NDO -

NDĐT - Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ chính thức được áp dụng trong toàn bộ 32 trận đấu ở Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu năm sau, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuyển Việt Nam được tập huấn về công nghệ VAR trước thềm trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản hồi đầu năm. (Ảnh: VFF)
Tuyển Việt Nam được tập huấn về công nghệ VAR trước thềm trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản hồi đầu năm. (Ảnh: VFF)

Tại cuộc họp của Ủy ban AFC diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 19-11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Tài chính AFC, ông Mariano Araneta Jr. cho biết, cơ quản quản lý bóng đá cao nhất châu lục đã quyết định sẽ đưa VAR vào sử dụng trong toàn bộ các trận đấu ở VCK U23 châu Á sắp tới.

Như vậy, mùa thứ tư của giải đấu dành cho các cầu thủ U23 sẽ chính thức đi vào lịch sử khi đây là lần đầu tiên công nghệ VAR sẽ xuất hiện xuyên suốt trong một giải đấu chính thức của AFC, bao gồm 24 trận đấu vòng bảng, cũng như tám trận đấu loại trực tiếp.

“Đội ngũ điều hành trận đấu của chúng tôi sẽ làm nên lịch sử ở Giải U23 châu Á vào tháng 1 tới đây với sự xuất hiện của VAR tại toàn bộ các trận đấu của giải. Sau khi chỉ được áp dụng trong bảy trận đấu Asian Cup 2019 ở UAE, tất cả 32 trận đấu tại giải đấu sắp tới ở Thái Lan sẽ có VAR”, ông Araneta xác nhận theo thông tin đăng tải trên trang chủ của AFC.

Trước đó, tại Asian Cup 2019 được tổ chức tại UAE vào đầu năm nay, VAR được đưa vào sử dụng từ vòng tứ kết và cặp đấu tứ kết đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã chứng kiến lần đầu tiên các học trò của HLV Park Hang Seo được trải nghiệm công nghệ mới mẻ này. Trong lần đầu xuất hiện tại giải, VAR nhanh chóng để lại dấu ấn ở cả hai tình huống đáng chú ý nhất trận đấu, khi cứu một bàn thua trông thấy cho tuyển Việt Nam từ pha ghi bàn nhưng để bóng chạm tay của cầu thủ Nhật Bản. Song sau đó, chính VAR cũng giúp đội bóng xứ Hoa anh đào có một quả penalty, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến tuyển Việt Nam phải dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2019.

Kể từ khi lần đầu được áp dụng chính thức ở World Cup 2018, VAR đã dần trở nên phổ biến ở các giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1... Ngay cả Ban tổ chức V.League cũng tính đến chuyện áp dụng công nghệ VAR ở giai đoạn cuối mùa giải 2019, nhằm giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn trong các tình huống gây tranh cãi, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn mỗi trận đấu. Song kế hoạch này đã phải tạm gác lại do FIFA vẫn chưa cấp phép triển khai VAR tại Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-1 đến 26-1 năm sau tại Thái Lan với 16 đội tham gia tranh tài. Đội tuyển U23 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ U22 chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại Philippines đang là đương kim á quân của giải. Ở VCK U23 châu Á sắp tới, đội bóng của chúng ta nằm ở bảng D với sự góp mặt của Triều Tiên, Jordan và UAE. Thầy trò HLV Park hướng đến mục tiêu lọt vào bán kết để cạnh tranh một tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

* HLV Park bổ sung Trọng Hoàng và Hùng Dũng cho tuyển U22 Việt Nam