Trở về sau SEA Games, Văn Hậu dự bị tại SC Heerenveen

NDO -

NDĐT - Ngay sau khi giành HCV SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã lập tức trở lại tập luyện và cùng CLB chủ quản SC Heerenveen bước vào trận đấu với Willem II tại Giải VĐQG Hà Lan.

Trở về sau SEA Games, Văn Hậu dự bị tại SC Heerenveen

Ở trận đấu sớm vòng 17 gặp Willem II vào rạng sáng 14-12 (giờ Việt Nam), Đoàn Văn Hậu được cũng góp mặt ở trận đấu này, dù chỉ được HLV Johnny Jansen xếp trên ghế dự bị. Ngay trước trận, hậu vệ Việt Nam được CLB SC Heerenveen vinh danh sau thành tích ấn tượng vừa qua cùng U22 Việt Nam. Đội bóng Hà Lan còn chiếu trên màn hình lớn clip hai bàn thắng quan trọng mà Văn Hậu ghi được trong trận chung kết trước U22 Indonesia.

Trở lại với trận đấu, tiếp đón đội bóng đang có phong độ cao là Willem II trên sân nhà Abe Lenstra Stadion, SC Heerenveen hy vọng giành trọn ba điểm để soán vị trí thứ 4 từ chính đối thủ. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi Willem II vừa tạo nên “cơn địa chấn” đánh bại nhà đương kim vô địch Ajax Amsterdam ngay tại “thánh địa” Johan Cruyff Arena vòng đấu trước.

Diễn biến trên sân cho thấy những khó khăn của đội chủ nhà. Ngay phút thứ 9, tiền đạo Pavlidis thoát xuống rất nhanh và dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Willem II. Không nao núng sau bàn thua, các cầu thủ SC Heerenveen bình tĩnh tổ chức lên bóng và thành quả đã đến không lâu sau đó. Phút 22, Kongolo gỡ hòa cho đội chủ nhà sau pha áp sát và cú đánh đầu dũng mãnh.

Tuy vậy, SC Heerenveen cũng không thể khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa, bởi ở phút 43, hậu vệ trái Floranus chuyền về bất cẩn tạo điều kiện để Ndayishimiye có cơ hội ngon ăn, số 21 bên phía Willem II không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn Hahn, nâng tỷ số lên 2-1. Những thay đổi trong hiệp 2 của SC Heerenveen không mang lại nhiều hiệu quả. Ngôi sao trẻ từng khoác áo Barcelona là Alen Halilovic vào sân nhưng không tạo nên khác biệt. Phút 84, hậu vệ trái Floranus được cho ra nghỉ, nhưng Văn Hậu không phải người được chọn mà là Woudenberg.

Bế tắc trong tấn công, SC Heerenveen đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà, đây cũng là trận thua đầu tiên của đoàn quân HLV Johnny Jansen tại Abe Lenstra Stadion ở mùa giải năm nay. SC Heerenveen tạm đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Hà Lan, trong khi Willem II vươn lên đứng thứ 3. Với Đoàn Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ phải phấn đấu và chờ đợi thêm để có được trận ra mắt trong đội hình chính của SC Heerenveen.

Trước đó, trang mạng xã hội của CLB Hà Lan cũng đăng tải hình ảnh tập luyện của đội bóng với sự trở lại của Văn Hậu. Đội bóng cũng không quên chúc mừng chiến công ấn tượng vừa qua của hậu vệ người Thái Bình của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 30 ở Philippines. Văn Hậu cũng đã tập luyện rất nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính tại SC Heerenveen và được chính HLV Johnny Jansen khẳng định sẽ sớm trao cho anh cơ hội thi đấu trong tương lai gần.

Trở về sau SEA Games, Văn Hậu dự bị tại SC Heerenveen ảnh 1

Hình ảnh Văn Hậu tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập gần nhất sau khi trở lại từ SEA Games 30.

* Vươn lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp