Tứ kết Cúp quốc gia Bamboo Airways năm 2020

TP Hồ Chí Minh "ngược dòng" ngoạn mục, Hà Nội FC tạo "mưa" bàn thắng

Chiều tối 11-9, sau gần hai tháng tạm dừng do dịch Covid-19, Giải bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airways năm 2020 đã trở lại thi đấu với lượt trận tứ kết thứ nhất trên hai sân Bà Rịa - Vũng Tàu và Hàng Ðẫy.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (áo tím) và cầu thủ đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG
Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (áo tím) và cầu thủ đội Xổ số kiến thiết Cần Thơ tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG

Thi đấu trên sân khách, đội bóng đương kim Á quân V.League 1 TP Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn đã quá chủ quan và sớm nhận hai bàn thua trước lối chơi tiến công của đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng nhất quốc gia là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà, các cầu thủ đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân TP Hồ Chí Minh và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ngay sau khi bóng lăn được hai phút.

Từ một pha đá phạt của Văn Giang, bóng được treo vào khu vực cấm và Ngọc Hùng băng vào chọn đúng điểm rơi, thực hiện cú đánh đầu làm bóng đập đất bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thi đấu hưng phấn sau bàn thắng, đội Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm nhiều cơ hội và chỉ chưa đầy mười phút sau họ đã gia tăng cách biệt lên 2-0.

Bàn thắng do Văn Ðức thực hiện bằng một cú đánh đầu cận thành khá căng từ một pha đá phạt góc cũng của Văn Giang. Dẫn trước hai bàn thắng, các cầu thủ đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại, nghiêng về phòng thủ để bảo toàn chiến thắng, nhưng họ vẫn có nhiều pha phản công nguy hiểm, trong đó pha phối hợp suýt thành bàn thắng giữa Ngọc Hùng và Hải Anh ở phút thứ 18.

Không cam chịu thất bại, HLV Chung Hê Xong đã tăng cường hàng công trong hiệp hai khi tung Công Phượng, Huy Toàn vào sân và đội TP Hồ Chí Minh đã vùng lên mạnh mẽ, kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tiếp có những pha bóng vây hãm khung thành đối phương.

Cũng chính cặp đôi này đã tỏa sáng ở phút thứ 62 sau pha nỗ lực đi bóng bên cánh trái và tạt vào của Huy Toàn, Công Phượng đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Công Phượng và Huy Toàn tiếp tục tạo ra nhiều tình huống sóng gió cho khung thành của thủ môn Thanh Tuấn. Ðến phút 80, từ một pha thiết kế của Công Phượng, Huy Toàn đón bóng và tung cú sút căng ở khoảng cách gần, cân bằng tỷ số 2-2.

Ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu, Huy Toàn đá phạt hiểm hóc ở khoảng cách 20 m buộc thủ môn Thanh Tuấn phải bay người đẩy bóng và Văn Thuận kịp thời có mặt đá bồi, ấn định chiến thắng 3-2, đưa TP Hồ Chí Minh tiến vào bán kết.

★ Tối qua, đương kim vô địch giải là Hà Nội FC bước vào trận tứ kết thứ hai trên sân nhà Hàng Ðẫy với đội XSKT Cần Thơ mà không có sự cổ vũ của lực lượng cổ động viên hùng hậu do phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Họ đã thể hiện được sức mạnh của đội bóng hàng đầu khi nhanh chóng làm chủ thế trận với các pha tiến công phủ đầu áp đảo hoàn toàn đội khách.

Phút thứ tám, trung vệ Thành Chung chơi ở vị trí tiền đạo cắm đã có pha xử lý bóng kỹ thuật trong khu vực cấm đưa bóng vào lưới trong tình thế bị kẹp giữa hai hậu vệ và thủ môn của đối phương. Cũng rất nhanh sau đó năm phút, Hà Nội FC nâng tỷ số lên 2-0 do Văn Quyết thực hiện trên chấm đá phạt 11 m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong khu vực cấm.

Ðến phút 25, sau những đường chuyền phối hợp nhuần nhuyễn, bóng đến chân Quang Hải và tiền vệ này đã tung cú sút căng từ khoảng cách hơn 10 m ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay, gia tăng cách biệt lên 3-0.

Chưa dừng ở đó, phút thứ 35, Văn Quyết có pha băng xuống nhận bóng từ đồng đội và dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng thứ tư trong hiệp một cho Hà Nội FC.

Ðà thắng của đội chủ nhà vẫn tiếp diễn và chỉ trong chưa đầy 12 phút đầu hiệp hai, họ đã có thêm hai bàn thắng. Ðầu tiên là Hùng Dũng ghi bàn trên chấm đá phạt 11 m ở phút 55, sau đó là Quang Hải lập cú đúp với bàn thắng ở phút thứ 58. Khi trận đấu chỉ còn hai phút, Hồ Minh Dĩ ấn định chiến thắng 7-0 cho Hà Nội FC bằng pha ghi bàn nhẹ nhàng sát khung thành.

Với kết quả nêu trên, hai đội TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC tiến vào bán kết. Lượt trận tứ kết thứ hai sẽ diễn ra chiều tối nay 12-9 trên hai sân Hà Tĩnh và Hàng Ðẫy giữa các cặp đấu: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh và Viettel - Becamex Bình Dương.