Trước vòng 12 Premier League

Thời cơ để Liverpool đánh bại Man City

NDO -

NDĐT - Có thể nói rằng, cuộc chạm trán của hai đội bóng mạnh nhất Premier League Liverpool và Man City trên sân Anfield ở vòng đấu thứ 12 được coi là trận đấu “bom tấn” hay “siêu kinh điển” nước Anh và được cả thế giới mong đợi. Hiện Liverpool hơn Man City 6 điểm và đây là thời cơ để thầy trò HLV J. Klopp hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp nếu giành ba điểm trận này.

Hai trụ của Liverpool (Salah, trái) và Man City (Aguero).
Hai trụ của Liverpool (Salah, trái) và Man City (Aguero).

Sân Anfield chưa bao giờ là điểm đến thú vị của Man City. Đội bóng áo xanh chưa từng chiến thắng kể từ năm 2003 đến nay khi phải làm khách của Liverpool. Kể từ đầu mùa đến nay, Liverpool mới “đánh rơi” 2 điểm (trận hòa Man United 1-1) và nhiều lần vượt qua hiểm nghèo ở những phút cuối cùng, nhất là cuộc ngược dòng thắng Aston Villa 2-1 ở vòng đấu trước với bàn thắng ấn định tỷ số của Mane phút 90+4. Điểm “cộng” của Liverpool mùa này là tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc, còn điểm “trừ” chính là khâu phòng ngự, đó là không thể giữ sạch lưới trong bảy trận gần đây. Tuy nhiên, đây không phải là điều quá đáng ngại đối với Liverpool bởi các học trò của HLV J. Kloppp luôn biết cách giành chiến thắng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

HLV P. Guardiola của Man City cũng phải thừa nhận rằng, một khi đội bóng giành nhiều trận thắng ở những phút cuối cùng như thế thì họ phải có tính cách đặc biệt. Ông dẫn ra rằng, mùa bóng Man City vô địch (2017-2018) với 100 điểm và có tới năm trận thắng ở những phút cuối. Điều này cho thấy, Liverepool đang có dấu hiệu trở thành nhà vô địch. Gặp Liverpool lúc này là thời điểm bất lợi đối với Man City. Đội bóng của HLV P. Guardiola có nhiều trụ cột dính chấn thương, nhất là trường hợp của A. Laporte, Otamendi, Sane, R. Rodrigo và nay là D. Silva, có thể cả thủ môn Ederson. Ngoài ra, Man City cũng gặp bất lợi về thể lực (hôm giữa tuần làm khách của Atalanta trong khuôn khổ vòng bảng Champions League – được nghỉ ít hơn Liverpool một ngày).

Chắc chắn, trận so tài đỉnh cao giữa Liverpool và Man City sẽ không làm người hâm mộ thất vọng bởi chất lượng cầu thủ của hai bên, bởi lối chơi tấn công cống hiến của hai nhà cầm quân giỏi nhất hiện nay – J. Klopp và P. Guardiola !

Liverpool đang nắm giữ lợi thế cả về lực lượng, sân nhà và điểm số. Ngoài chấn thương của trung vệ J. Matip, đội chủ sân Anfield có đủ đội hình mạnh nhất, sung sức để tiếp đón đối thủ. Liverpool có một “nhân vật” mà có lẽ HLV của Man City P. Guardiola không muốn thấy trên “sân khấu” Anfield lần này, đó chính là tiền vệ Oxlade-Chamberlain. Cầu thủ này từng có những cú “nã đại bác” tung lưới thủ môn Ederson trong khuôn khổ tứ kết Champions League mùa trước và chấn thương ở vòng bán kết đã khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài cả mùa bóng. Oxlade-Chamberlain đã trở lại phong độ gần như cũ với hai bàn thắng (trong số 4 bàn sau 4 trận gần đây) bằng những cú sút xa. HLV J. Klopp có nhiều sự lựa chọn trên hàng tiền vệ từ khi cầu thủ này trở lại và anh chính là mối đe dọa của Man City, bên cạnh những Salah, Mane và Firmino.

Nếu thắng trận này, Liverpool sẽ gia tăng cách biệt với đối thủ lên 9 điểm, bằng không, chỉ cần hòa giữ nguyên khoảng cách 6 điểm, thì vẫn giữ được lợi thế trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Mùa bóng trước, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Đội hình dự kiến của hai đội :

Liverpool : (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.