Serena mất chức vô địch Mỹ mở rộng về tay tài năng trẻ 19 tuổi

NDO -

NDĐT- Serena Williams đã để vuột mất danh hiệu Mỹ mở rộng thứ bảy trong sự nghiệp sau thất bại cay đắng 3-6 5-7 trước tay vợt mới 19 tuổi Bianca Andreescu trong trận chung kết đơn nữ diễn ra rạng sáng nay, 8-9.

Bianca Andreescu hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng, danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô. (Ảnh: Reuters)
Bianca Andreescu hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch Mỹ mở rộng, danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù phải đương đầu với một tượng đài sừng sững của làng quần vợt thế giới với 23 chức vô địch Grand Slam, tài năng trẻ người Canada không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí cô còn chủ động gây sức ép và giành chiến thắng ở set một trong sự ngỡ ngàng của đám đông cổ động viên.

Tiếp đà hưng phấn, Andreescu vươn lên dẫn 5-1 ở set hai và có cơ hội ghi điểm quyết định trận đấu. Serena phản công quyết liệt quân bình tỷ số 5-5, tuy nhiên lịch sử đã không gọi tên cô khi Andreescu thắng liên tiếp hai game, qua đó chính thức trở thành tân hậu của giải đấu.

Trong suốt trận chung kết, tỷ lệ giao bóng thành công của Serena chỉ là 44%, trong khi đó chín cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của cô lại bị bù trừ bởi tám lần mắc lỗi giao bóng kép.

Andreescu cũng có được năm cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, đồng thời số lần đánh bóng hỏng của cô lại ít hơn gần như một nửa so với ngôi sao người Mỹ. Chính điều này đã giúp tay vợt người Canada giành chiến thắng chung cuộc và lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở đấu trường Grand Slam.

Phát biểu sau trận đấu, Andreescu hạnh phúc cho biết: “Thật khó có thể diễn tả hết bằng lời ý nghĩa của chiến thắng này đối với tôi. Tôi đã tập luyện thực sự rất chăm chỉ để chờ đợi giây phút này. Đây giống như là giấc mơ nay đã trở thành hiện thực”.

Serena mất chức vô địch Mỹ mở rộng về tay tài năng trẻ 19 tuổi ảnh 1

Serena Williams chúc mừng Bianca Andreescu. (Ảnh: Reuters)

“Thật tuyệt vời khi có thể được đứng trên sân so tài với Serena, một huyền thoại thực sự của bộ môn quần vợt,” tài năng trẻ 19 tuổi chia sẻ.

Về phía Serena, mặc dù khá thất vọng khi để vuột mất cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp, ngôi sao người Mỹ vẫn dành những lời khen ngợi dành cho đối thủ của mình.

“Bianca đã chơi một trận không thể tin được. Nếu nói ai khác có thể vô địch Mỹ mở rộng mà không phải Venus, thì tôi sẽ vui vẻ trả lời đó là Bianca”.

Ở nội dung đôi nam nữ, Jamie Murray và Bethanie Mattek-Sands đã bảo vệ thành công chức vô địch Mỹ mở rộng của mình sau khi xuất sắc vượt qua cặp đôi Chan Hao-Ching (Đài Loan - Trung Quốc) và Michael Venus (New Zealand) với tỷ số 6-2 6-3 trong trận chung kết.

* Vào chung kết Mỹ mở rộng, Nadal áp sát danh hiệu Grand Slam thứ 19

* Cabal và Farah vô địch đôi nam Mỹ mở rộng