Vòng 24 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019

Sanna Khánh Hòa nuôi hy vọng trụ hạng

Chiều 21-9, đội SHB Đà Nẵng tiếp đón đội Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân ở vòng 24 V.League 1-2019.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Sanna Khánh Hòa (áo vàng) và Dược Nam Hà Nam Định. Ảnh: BÁ DUY
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Sanna Khánh Hòa (áo vàng) và Dược Nam Hà Nam Định. Ảnh: BÁ DUY

Trong thế bất lợi có nguy cơ xuống hạng khi ở vị trí áp chót với 25 điểm, đội bóng xứ Thanh rất cần một chiến thắng khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu. Chính vì vậy, các cầu thủ Thanh Hóa tràn lên tiến công ngay sau tiếng còi khai cuộc với mong muốn tìm kiếm một bàn thắng sớm. Trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp một, SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng tốt và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Phải đến phút 34, Thanh Hóa mới có tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi chân sút ngoại binh Ri-ma-ri-ô khống chế bóng và tung cú sút căng bằng chân trái, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Thanh Bình của đội chủ nhà. Thế trận giữa hai đội không có nhiều thay đổi trong hiệp hai, trong lúc hàng công của đội bóng xứ Thanh thi đấu bế tắc thì các chân sút của SHB Đà Nẵng cũng không khá hơn khi các pha phối hợp lên bóng của họ thiếu sự sắc bén cần thiết. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc hòa không bàn thắng, bất ngờ SHB Đà Nẵng có được bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu do Văn Long lập công bằng một cú dứt điểm tung lưới đội khách sau đường thiết kế bóng đẹp mắt của đồng đội.

Với ba điểm sau chiến thắng trước đội Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng có 33 điểm vươn lên vị trí thứ năm và tiếp tục hy vọng cạnh tranh vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ở hai vòng đấu còn lại với Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội Thanh Hóa rơi vào tình thế nguy hiểm sau trận thua, vẫn giẫm chân tại chỗ ở vị trí áp chót nhưng kém đội xếp trước ba điểm.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân 19-8 Nha Trang, trong tình thế không còn đường lùi trong cuộc chiến trụ hạng khi đang ở vị trí cuối bảng, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã thi đấu rất quyết tâm và dồn lên tiến công, liên tục gây áp lực lên phần sân của đội khách Dược Nam Hà Nam Định. Trước thế trận phòng ngự phản công của đội khách, phải đến phút cuối của hiệp một, tận dụng sai lầm của hậu vệ đội bóng thành Nam, chân sút nhập tịch Đại Dương nhận bóng của đồng đội thực hiện cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Khánh Hòa thi đấu hưng phấn trong hiệp hai và đến phút 56 họ được hưởng đá phạt 11 m sau một pha phạm lỗi trong khu vực cấm của một hậu vệ Nam Định. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Tu-rê nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đến phút 64, sau một loạt đường bóng phối hợp, Pa-ti-y-ô bật cao đánh đầu, gia tăng cách biệt 3-0 cho đội bóng phố biển. Về cuối hiệp hai, Nam Định có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống khi trọng tài cho họ hưởng đá phạt 11 m, song tiền đạo Đi-ô-gô Pê-rây-ra thực hiện không thành công.

Với chiến thắng 3-0, đội Sanna Khánh Hòa tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng ở hai vòng đấu cuối của V.League 1- 2019 khi có 24 điểm, chỉ kém đội áp chót Thanh Hóa đúng một điểm. Trong khi đó, đội bóng của Nam Định vẫn đứng ở vị trí thứ 12 với 28 điểm.