Ðội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019

Chiều 22-9, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019 đã chính thức khép lại với loạt năm trận đấu của vòng 22. Trên sân vận động Hà Tĩnh, mặc dù đã đoạt ngôi vô địch sớm trước hai vòng đấu, nhưng đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn quyết tâm giành một chiến thắng trước đội Long An trong ngày chính thức đăng quang, nhận Cúp vô địch.

Ðội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận Cúp vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019.
Ðội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận Cúp vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019.

Cả hai đội bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái và chơi tiến công ngay từ đầu. Ðội bóng của Hà Tĩnh kiểm soát bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của đội khách, nhưng Long An lại là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số phút thứ 40. Từ một tình huống cố định đá phạt, Anh Tú tận dụng sơ hở của các hậu vệ đội chủ nhà và có cú đệm bóng cận thành tung lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tăng cường sức mạnh hàng công trong hiệp hai khi đưa Văn Ðạt vào sân, đội chủ nhà dồn lên chơi tổng lực và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Long An, song cũng phải đến phút 85, họ mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do Tuấn Hải lập công trong một pha phản công nhanh. Rất nhanh sau đó, được hưởng đá phạt 11m do cầu thủ đội khách phạm lỗi trong khu vực cấm và lại là Tuấn Hải thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với chiến thắng cuối cùng kết thúc mùa giải, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tổng cộng 53 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn 13 điểm so với đội xếp thứ hai là Phố Hiến FC, xếp thứ ba là đội Bình Phước được 37 điểm. Hai đội An Giang và Long An được 33 và 32 điểm lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

Với ngôi Á quân giải, đội Phố Hiến sẽ có trận play-off với đội áp chót trên bảng xếp hạng của Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1- 2019 để giành suất thăng hạng V.League 1- 2020 vào ngày 26-10 tới.

Ngay sau trận thắng trước đội Long An, Ban tổ chức giải đã tổ chức lễ trao Cúp vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019 và tiền thưởng một tỷ đồng của nhà tài trợ dành cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.