Nữ VĐV Jamaica đi vào lịch sử điền kinh thế giới

NDO -

NDĐT - Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) đã trở thành vận động viên (VĐV) đầu tiên sở hữu bốn tấm huy chương (HC) vàng ở nội dung chạy nước rút 100m tại giải vô địch điền kinh thế giới, sau khi giành chiến thắng ấn tượng tại giải đấu đang diễn ra ở Doha, Qatar ngày 29-9.

Shelly-Ann Fraser-Pryce ăn mừng sau khi là người đầu tiên cán đích ở đường chạy 100m tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Doha, Qatar. (Ảnh: Reuters)
Shelly-Ann Fraser-Pryce ăn mừng sau khi là người đầu tiên cán đích ở đường chạy 100m tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Doha, Qatar. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù mới tái xuất hồi năm ngoái sau một thời gian nghỉ sinh con, Fraser-Pryce đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi cán đích với thành tích tốt nhất mùa giải, 10 giây 71. Về nhì là VĐV người Anh Dina Asher-Smith với thành tích 10 giây 83, trong khi VĐV người Bờ Biển Ngà Marie-Josee Ta Lou giành HC đồng với 10 giây 90.

Cùng với hai tấm HC vàng Olympics 2008 và 2012, chiến thắng trên đường chạy 100m ở Doha đã giúp Fraser-Pryce tiếp tục củng cố vị thế là một trong những VĐV chạy nước rút xuất sắc nhất mọi thời đại.

Hiện tại, ở đấu trường giải vô địch thế giới, Fraser-Pryce đang là VĐV có số lần đăng quang cự ly 100m nhiều nhất (2009, 2013, 2015, 2019), tiếp theo đó là người đồng hương Usain Bolt và hai VĐV người Mỹ, Carl Lewis và Maurice Greene (ba lần).