Nguyễn Đặng Minh vô địch mùa golf trẻ 2019

NDO -

NDĐT - Trong hai ngày 11 và 12-1, Giải golf trẻ cuối cùng của Hà Nội Junior Tour 2019 đã được tổ chức tại sân golf FLC Hạ Long.

Đặng Minh (phải) và Đoàn Uy (trái) nhận giải thưởng chung cuộc mùa thi đấu 2019.
Đặng Minh (phải) và Đoàn Uy (trái) nhận giải thưởng chung cuộc mùa thi đấu 2019.

Ở vòng đấu thứ bảy này, đáng tiếc tay golf Nguyễn Bảo Long (49 điểm) đang dẫn đầu sau sáu vòng đấu không thể tham gia thi đấu vì lý do sức khỏe, tạo điều kiện cho Đoàn Uy (48 điểm) và Nguyễn Đặng Minh (46 điểm) có cơ hội vượt lên giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu đầu tiên 11-1, tay golf nữ Lê Chúc An (12 tuổi) đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu với thành tích 74 gậy (-3).

Trong ngày thi đấu thứ hai, 12-1, Nguyễn Đặng Minh đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích 68 gậy (-4) và với tổng điểm là 146 gậy đã có thêm năm điểm để vươn lên dẫn đầu mùa thi đấu 2019 với 51 điểm. Nguyễn Bảo Long đứng ở vị trí thứ hai (49 điểm). Đoàn Uy đã không tận dụng được cơ hội bứt phá ở vòng đấu cuối (159 gậy) cho nên vẫn giữ vị trí thứ ba chung cuộc (48 điểm).

Nguyễn Đặng Minh vô địch mùa golf trẻ 2019 ảnh 1

Đặng Minh - Nhà vô địch mùa thi đấu 2019.

Khởi động từ năm 2013, Giải golf trẻ đã trở thành nơi ươm mầm phát triển của hàng loạt vận động viên trẻ xuất sắc như: Vũ Nguyên, Lương Xuân Phú, Đào Phúc Hưng… trước đây và Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Yến Vi, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí, Đoàn Uy, Nguyễn Anh Minh, Trần Minh Kiên… hiện nay. Hầu hết các vận động viên golf xuất sắc nhất của Việt Nam hiện nay đều trưởng thành từ chương trình đào tạo trẻ này. Từ chỗ chỉ thi dấu một vòng 18 hố từ năm 2013 đến 2016, từ năm 2017 đến nay, Giải đã tiến hành thi đấu 36 hố và có độ khó tương đương Giải vô địch quốc gia và quốc tế. Từ năm 2020, giải đấu sẽ nâng cấp lên 54 hố giúp các vận động viên được xếp hạng thế giới (WAGR).