Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - VTF Masters 500 lần 3 năm 2019

Ngày ra quân thuận lợi của các tay vợt mạnh

NDO -

NDĐT - Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam (VTF Masters 500 – 3 – Lạch Tray Cup 2019) đã chính thức khai mạc trong ngày 9-9 tại Hải Phòng, với những diễn biến đáng chú ý của ngày thi đấu đầu tiên.

Tay vợt Lê Trung Kiên của chủ nhà Hải Phòng có được thắng lợi đầu tay trong ngày mở màn giải.
Tay vợt Lê Trung Kiên của chủ nhà Hải Phòng có được thắng lợi đầu tay trong ngày mở màn giải.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt của chủ nhà Hải Phòng là Lê Trung Kiên chạm trán đối thủ Nguyễn Nhật Quang (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh). Trong set 1, tay vợt chủ nhà thi đấu tốt hơn ở những game đầu tiên, tuy nhiên sau đó, Nhật Quang đã quen hơn với lối chơi của đối thủ và vươn lên giành chiến thắng 7-5. Ở set sau đó, khi tỷ số đang cân bằng 3-3, Trung Kiên gặp chấn thương và phải bỏ cuộc, nhường quyền đi tiếp cho đối thủ.

Ở một trận đấu khác, Vũ Thái Nam (Hà Nội) có chiến thắng khá vất vả trước Vũ Long Kacper (CLB Hải Đăng). Thắng 7-6(5) ở set 1, nhưng Thái Nam lại để tay vợt Việt kiều thắng ngược 6-4 ở set đấu sau đó. Sang tới set quyết định, Thái Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần và thi đấu bùng nổ, qua đó giành được chiến thắng 6-4 cùng thắng lợi 2-1 chung cuộc.

Ngày ra quân thuận lợi của các tay vợt mạnh ảnh 1

Tay vợt Vũ Thái Nam của đoàn Hà Nội.

Còn tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) bất ngờ đánh bại hạt giống số 6 Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex Bình Dương) với tỷ số thuyết phục 2-0 (6-3 và 6-1); Hồ Thị Trúc Tâm (CLB Hải Đăng) cũng vượt qua hạt giống số 7 Nguyễn Thị Hồng (Hải Dương) với tỷ số tương tự (6-1, 6-3); Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) vượt qua Tòng Thị Nguyên (DTTC Sơn La) với cách biệt 2-0 (6-4, 6-2); Nguyễn Từ Kim Ngân (Quân đội) thắng thuyết phục Trần Thị Trà My (DTTC Sơn La) với tỷ số áp đảo 6-0, 6-1.

Trong ngày thi đấu hôm nay, 10-9, VTF Masters 500 sẽ tiếp tục với những cuộc so tài hấp dẫn thuộc nội dung đơn nam, trong đó đáng chú ý là các trận đấu: Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh, hạt giống số 8) chạm trán Phạm Tuấn Long (Đà Nẵng); Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội, hạt giống số 4) gặp Huỳnh Minh Thịnh (Becamex Bình Dương); Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng, hạt giống số 3) gặp Lã Xuân Hậu (Hà Nội).