Ngày ra quân nhiều hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam

NDO -

NDĐT - Sau lễ khai mạc tối 30-11, SEA Games 30 chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên kể từ hôm nay (1-12). Đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân ở 13 môn thi đấu, trong đó có những môn nhiều khả năng sẽ mang về những tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao nước nhà.

Đô cử Vương Thị Huyền là niềm hy vọng “vàng” trong ngày đầu ra quân của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
Đô cử Vương Thị Huyền là niềm hy vọng “vàng” trong ngày đầu ra quân của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Theo đó, ngoài bóng đá nam đã thi đấu từ trước, trong ngày 1-12, các vận động viên Việt Nam sẽ đồng loạt tham gia tranh tài ở các môn cầu lông, bóng rổ 3x3, thể dục dụng cụ, quần vợt, cử tạ, wushu, võ gậy, kurash, khiêu vũ thể thao, ba môn phối hợp, bóng chuyền bãi biển và xe đạp. Trong đó, có khá nhiều nội dung chung kết và hy vọng cạnh tranh huy chương được đặt vào ba môn cử tạ, wushu và thể dục dụng cụ.

Trong buổi sáng, môn wushu sẽ thi đấu hai nội dung chung kết và niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào VĐV Trần Xuân Hiệp ở nội dung Trường quyền nam (11 giờ 40 theo giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, hai VĐV Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền sẽ tranh tài ở chung kết Thái cực quyền nữ. Wushu chính là môn mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games cách đây hai năm. Và hy vọng ở kỳ SEA Games lần này, wushu sẽ tiếp tục lĩnh ấn tiên phong để “mở hàng” một ngày ra quân “vàng” cho chúng ta.

Đầu buổi chiều, vào lúc 13 giờ địa phương (12 giờ trưa Việt Nam), nhà vô địch cử tạ châu Á Vương Thị Huyền sẽ bước vào tranh tài ở chung kết hạng cân 45kg nữ. Tuy nhiên, cũng ở nội dung này, Vương Thị Huyền sẽ gặp phải sự cạnh tranh gắt gao đến từ Lisa Setiawati, VĐV người Indonesia vừa giành Huy chương Đồng ở giải vô địch cử tạ thế giới 2019 vừa diễn ra hồi tháng 9. Chính Huyền đã nhận thất bại trước Setiawati ở giải đấu tại Thái Lan vừa qua. Song hy vọng đô cử quê Bắc Giang sẽ thi đấu nỗ lực để mang về tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam ở SEA Games 30.

Ngày ra quân nhiều hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam ảnh 1

Lê Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ tái lập "hat-trick" vàng ở SEA Games năm nay như đã làm được cách đây hai năm trên đất Malaysia.

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ địa phương, đội tuyển thể dục dụng cụ nam sẽ bước vào thi đấu hai nội dung chung kết đơn nam và toàn năng nam, với sự tham gia của các VĐV Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Văn Vĩ Lương và Đặng Nam. Trong đó, Lê Thanh Tùng là niềm hy vọng số một ở nội dung nhảy chống. Tuy vậy, thử thách sẽ rất khó khăn cho Thanh Tùng, bởi nước chủ nhà đang sở hữu đương kim vô địch thế giới 2019, VĐV Carlos Yulo. Thần đồng sinh năm 2000 vừa xuất sắc trở thành VĐV thể dục dụng cụ nam đầu tiên của Đông - Nam Á giành HCV thế giới tại giải đấu vừa tổ chức ở Stuttgart, Đức hồi tháng 10. Yulo cũng tuyên bố sẽ cố gắng giành HCV ở tất cả những nội dung mình tham dự tại SEA Games trên sân nhà. Tuy nhiên, Thanh Tùng hoàn toàn có thể tự tin với phong độ ổn định của mình cùng tâm lý vững vàng sau khi giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 thứ hai cho thể thao Việt Nam ở giải vô địch thế giới vừa qua.

Ngoài ra, các môn khiêu vũ thể thao, ba môn phối hợp và xe đạp băng đồng đều có các VĐV Việt Nam tham dự các nội dung chung kết, chưa kể tới tới tám nội dung bán kết võ gậy và sau đó là các trận chung kết cũng diễn ra trong ngày. Nếu thi đấu đúng khả năng, hy vọng rằng, đoàn thể thao Việt Nam có thể đạt được từ 2-3 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên.

Bên cạnh đó, tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam sẽ hướng về sân Rizal Memorial, nơi U22 Việt Nam sẽ quyết đấu U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam vào lúc 19 giờ tối nay (theo giờ Việt Nam). Nếu giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất gần với tấm vé vào bán kết.

Ngày ra quân nhiều hy vọng của đoàn thể thao Việt Nam ảnh 2

* Những hy vọng vàng của thể thao Việt Nam

* Khổ luyện trước giây phút tranh tài

* U22 Việt Nam tập kín trước đại chiến với Indonesia