Nam Định kiên quyết trấn áp mọi hành vi đe dọa an ninh sân bóng sau vụ “pháo sáng”

NDO -

NDĐT – Nam Định sẽ huy động tối đa lực lượng để siết chặt tình hình an ninh, kiên quyết trấn áp mọi hành vi quá khích, gây rối. Đó là thông điệp của Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh trong cuộc họp chiều ngày 13-9 nhằm triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự các trận đấu trên sân Thiên Trường.

Quang cảnh cuộc họp triển khai phương án bảo đảm an ninh sân Thiên Trường.
Quang cảnh cuộc họp triển khai phương án bảo đảm an ninh sân Thiên Trường.

Cuộc họp được Công an tỉnh Nam Định chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Công ty CP thể thao Dược Nam Hà Nam Định và nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan. Việc ngăn chặn các hành vi quá khích được đặc biệt quan tâm sau sự cố cổ động viên (CĐV) Nam Định đốt pháo sáng, gây rối làm bị thương một nữ khán giả và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 11-9.

Trong bối cảnh sáng 13-9, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố án phạt cấm CĐV Nam Định tới sân khách hai trận kế tiếp do đốt pháo sáng, gây mất an ninh và chửi bới trên sân ở trận gặp Hà Nội FC, mọi sự chú ý đổ dồn vào hai trận sân nhà còn lại của đội bóng tại V.League 2019. Đó là các trận Nam Định tiếp CLB TP Hồ Chí Minh (vòng 23, ngày 15-9) và Hải Phòng (vòng 25, ngày 4-10).

Tại cuộc họp, nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nam Định như các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy – chữa cháy, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế... đã lên phương án siết chặt an ninh sân Thiên Trường. Dự kiến, Công an Nam Định sẽ huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên sân.

“Vấn nạn” pháo sáng là chủ đề quan trọng nhất. Lực lượng an ninh sẽ siết chặt hoạt động kiểm tra trước và trong trận đấu, ngăn khán giả mang pháo vào sân. Không những vậy, các vật liệu gây cháy, nổ hay chai lọ cũng bị kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố. Trên sân, hệ thống loa truyền thanh sẽ lập tức nhắc nhở, răn đe các hành vi quá khích, phản cảm, thiếu văn hóa.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường vành đai an ninh quanh sân, tập trung bảo vệ hàng rào trong sân, tuyệt đối không để CĐV tràn xuống khu vực đường pitch. Đồng thời nhắc nhở các lực lượng phải có phương án tác chiến chủ động; huy động các tổ cơ động mạnh, tinh nhuệ, trang bị đầy đủ công cụ, vũ khí, kết hợp giữa chiến sĩ mặc sắc phục và thường phục sẵn sàng ứng phó mọi “điểm nóng” an ninh, bắt giữ các đối tượng quá khích đưa ra khỏi sân Thiên Trường để xử lý.

Công an tỉnh Nam Định đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty CP thể thao Dược Nam Hà Nam Định phối hợp Hội CĐV bóng đá Nam Định tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho khán giả; kiểm soát tốt hơn hoạt động bán vé, tránh tình trạng phe vé đầu cơ, trục lợi; cân nhắc việc lắp camera giám sát trên sân để bảo đảm an ninh, trật tự...

Mùa này, sân Thiên Trường đã tổ chức 13 trận đấu của CLB Dược Nam Hà Nam Định nhưng chưa hề xảy ra sự cố. Khán giả Thành Nam với tình yêu cháy bỏng và tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt từng là niềm tự hào của bóng đá Nam Định, cho đến trước khi xảy ra “thảm họa” pháo sáng trên sân khách hôm 11-9 vừa rồi.

Không bao che, dung túng những kẻ quá khích mượn danh CĐV

Xử lý việc bắn pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy

CLB Hà Nội - Dược Nam Hà Nam Định 6-1: Trấn đấu bị che mờ bởi những quả pháo sáng