Khởi tranh Giải quần vợt nam - nữ quốc gia 2021

NDO -

Hôm nay (25-1), Giải vô địch Quần vợt nam - nữ quốc gia 2021 (VTF Masters 500-1) tranh Cúp Hải Đăng chính thức khởi tranh tại thành phố Tây Ninh, với các trận thi đấu vòng loại đơn nam, đơn nữ và vòng 1/32 nội dung đôi nam.

Mùa giải mới của quần vợt Việt Nam chính thức khởi tranh với các trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn trong khuôn khổ Giải vô địch Quần vợt nam - nữ quốc gia 2021. (Ảnh: VTF)
Mùa giải mới của quần vợt Việt Nam chính thức khởi tranh với các trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn trong khuôn khổ Giải vô địch Quần vợt nam - nữ quốc gia 2021. (Ảnh: VTF)

Là giải đấu cấp độ cao nhất trong hệ thống quần vợt Việt Nam mở màn cho mùa giải mới 2021, VTF Masters 500-1 quy tụ 178 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ mạnh trên khắp cả nước, với hầu hết các tên tuổi lớn của làng banh nỉ nước nhà góp mặt, hứa hẹn đem đến những cuộc tranh tài đỉnh cao đầy hấp dẫn.

Ngày thi đấu đầu tiên khép lại với các chiến thắng ấn tượng của đội chủ nhà - Câu lạc bộ (CLB) Hải Đăng tại vòng loại đơn nam và đơn nữ. Cao Ngọc Lâm (CLB Hải Đăng) chỉ để thua ba game trước khi đánh bại Nghiêm Văn Sơn (TPS Thành Phong) với tỷ số 6-1, 6-2. Trong khi đó, Nguyễn Hiếu Minh (CLB Hải Đăng) cũng vượt qua hạt giống số 14 Trần Vân Quốc Duy (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) sau ba set đấu với tỷ số 6-7(6), 6-2, 6-3. Một tay vợt trẻ khác của CLB Hải Đăng là Phạm La Hoàng Anh cũng có chiến thắng 6-0, 6-1 trước hạt giống số 16 Tạ Phương Nam (Hà Nội).

Ở vòng loại đơn nữ, hạt giống số 6 Lê Nguyễn Phương Trinh (CLB Hải Đăng) cũng giành vé đi tiếp sau chiến thắng 6-4, 6-0 trước đàn em Trần Phương Anh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh). Trong khi đó, hạt giống số 4 Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) lọt vào vòng tiếp theo mà không tốn một giọt mồ hôi khi đối thủ Phạm Thị Đồng Trinh (Kiên Giang) xin bỏ cuộc trước trận.

Tại nội dung đôi nam, cặp đôi Cao Ngọc Lâm/Nguyễn Hữu Hùng Anh (CLB Hải Đăng) tiến vào vòng 1/16 sau chiến thắng 6-2, 6-2 trước cặp Võ Quốc Lâm/Võ Tuấn Đạt (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh). Cặp đôi Lê Công Tiễn/Trần Quốc Cường của đội chủ nhà cũng có chiến thắng kịch tính trước cặp Nguyễn Minh Nhật/Nguyễn Nhật Quang (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 1-6, 7-6(5), 10-7.

Vào ngày mai, giải đấu sẽ tiếp tục với các lượt trận tiếp theo của vòng loại đơn nam, đơn nữ và vòng 1/16 nội dung đôi nam. Đáng chú ý, cặp hạt giống số 1 nội dung đôi nam là Lý Hoàng Nam/Nguyễn Văn Phương (CLB Hải Đăng) sẽ gặp cặp đôi Lê Phước Đẳng/Vũ Thái Nam (Hà Nội), còn cặp hạt giống số 2 Trịnh Linh Giang (CLB Hải Đăng)/Lê Quốc Khánh (Hưng Thịnh - thành phố Hồ Chí Minh) sẽ chạm trán cặp Hoàng Thành Trung (TPS Thành Phong)/Vũ Hà Minh Đức (CLB Hải Đăng). Cặp hạt giống số 3 Lã Xuân Hậu/Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) có trận đấu gặp cặp đôi Phạm Quốc Vỹ/Trương Thành Minh (Becamex Bình Dương) cũng sẽ là điểm nhấn đáng chú ý của ngày thi đấu thứ 2.

Giải đấu diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31-1, do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Hải Đăng đồng tổ chức. Thông qua giải đấu, VTF sẽ tiếp tục tuyển chọn ra các tay vợt có thành tích tốt vào đội tuyển quần vợt quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào cuối năm nay.