Khai mạc Giải vô địch Đẩy gậy và Giải vô địch Kéo co toàn quốc

NDO -

Sáng 15-10, tại Nhà thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ 14 và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ 8 năm 2020. 

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Tham dự giải có 200 vận động viên của 11 đoàn, đến từ các tỉnh, thành phố, gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các vận động viên môn đẩy gậy sẽ tranh tài ở 26 hạng cân, trong đó, có 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ.

Ở môn kéo co, vận động viên tranh tài ở 27 hạng cân, với ba nội dung thi đấu, gồm: Thi đấu trong nhà tám người, thi đấu trong nhà sáu người và thi đấu trong nhà bốn người.

Giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ 14 và Giải vô địch Kéo co toàn quốc lần thứ 8 năm 2020 là dịp cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; thúc đẩy phát triển các môn thể thao truyền thống trong quần chúng nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên.

Thông qua giải, còn là dịp để các đoàn và vận động viên giao lưu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng phong trào thể thao.

Giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 26-10.