Khai mạc Giải Karate quốc gia lần thứ 29

NDO -

NDĐT - Ngày 23-9, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, Tổng cục TDTT phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình long trọng tổ chức Khai mạc Giải Karate quốc gia lần thứ 29, năm 2019, với sự tham gia của gần 300 vận động tiêu biểu thuộc 34 đoàn tuyển thủ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó có hai đoàn thuộc lực lượng vũ trang.

Các đoàn vận động viên tham gia Giải Karate quốc gia, năm 2019, tổ chức tại Ninh Bình.
Các đoàn vận động viên tham gia Giải Karate quốc gia, năm 2019, tổ chức tại Ninh Bình.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên sôi nổi bước vào cuộc tranh tài 29 bộ huy chương thuộc các nội dung thi đấu: Kata đồng đội nam, nữ; Kata cá nhân nam, nữ; Kumite đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam, nữ.

Mục đích của giải karate thường niên này nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng và khả năng thi đấu của các vận động viên karate. Từ đó, tuyển chọn vận động viên trẻ, có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho đội tuyển karate quốc gia. Đây là cơ hội giúp các vận động viên karate Ninh Bình được giao lưu, cọ xát, trao đổi học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng, chiến thuật tập luyện, thi đấu karate đỉnh cao; đồng thời, đẩy mạnh phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn karate tại tỉnh Ninh Bình, góp phần thiết thực lập thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Ninh Bình (18-10-1959 - 18-10-2019).