Khai mạc Giải bắn súng toàn quốc – Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam 2020

NDO -

Sáng 6-11, Liên đoàn bắn súng Việt Nam và Tổng cục Thể dục-Thể thao đã tổ chức lễ khai mạc Khai mạc Giải bắn súng toàn quốc - Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam 2020 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. 

Khai mạc Giải bắn súng toàn quốc – Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam 2020

Giải đấu năm nay thu hút 224 xạ thủ của 13 đoàn: Công an, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quân đội, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc tham gia tranh tài ở 20 nội dung với 40 bộ huy chương cá nhân và đồng đội. Giải bắn súng toàn quốc - Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam 2020 được tổ chức từ ngày 3 đến 12-11-2020.

Ngay trong buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức Giải đã trao huy chương cho các xạ thủ giành thành tích cao. Đoàn Quân đội tạm dẫn đầu với bốn huy chương vàng (HCV) của Nguyễn Thùy Dung (25m súng ngắn thể thao), Thùy Dung - Linh Chi - Hoàng Ngọc (25m súng ngắn thể thao đồng đội), Nguyễn Hoàng Phương (50m súng ngắn nam), Hoàng Phương - Quốc Hưng Khánh Duy (50m súng ngắn nam đồng đội). Đoàn Hà Nội tạm xếp thứ hai với hai HCV của Nguyễn Việt Dũng (10m súng trường hơi nam), Việt Dũng - Ngọc Thanh - Ngọc Tâm (10m súng trường hơi nam đồng đội).

Liên đoàn bắn súng Việt Nam trong những năm qua đã làm rất tốt công tác xã hội hóa. Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình và các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã mời được nhiều nhà tài trợ như Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công Sông Đà SUNICO, Công ty Cổ phần Đại Dương tài trợ cho mỗi vận động viên giành chương vàng, bạc, đồng cá nhân với số tiền lần lượt là 10, 5 và 3 triệu đồng; treo thưởng phá mỗi kỷ lục quốc gia là 5 triệu đồng.

Bắn súng là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế nhiều năm qua. Là môn thể thao duy nhất của Việt Nam từng giành Huy chương vàng Olympic. Đây là môn thể thao có khả năng giành nhiều HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games trên sân nhà năm 2021.