Hơn 5.000 người tham gia chạy Marathon ở Quy Nhơn

NDO -

4 giờ sáng 26-7, giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 đã khởi tranh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên. 

Quang cảnh giải chạy
Quang cảnh giải chạy

Với thông điệp "Run with the Sea & Sun", VnExpress Marathon Quy Nhơn (VM Quy Nhơn) năm thứ hai có nhiều cải tiến về công tác tổ chức, an toàn cho vận động viên, cung đường chạy thay đổi với nhiều trải nghiệm thú vị.

Điểm nhấn tại giải chạy năm nay là lễ khai mạc với tên gọi “Lễ hội âm nhạc biển” diễn ra vào 20 giờ tối ngày 25-7, với sự góp mặt của các ca sĩ  và nhóm nhạc nổi tiến trong nước. VM Quy Nhơn 2020 cũng được xem là ngày hội của 128 nhóm chạy, trong đó quy tụ những nhóm chạy sôi nổi như Fleur De Lys (120 thành viên đăng ký), Sunday Running Club, VietRunners và các nhóm chạy địa phương BinhDinh Runners, Da Nang Runners...

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 thu hút hàng ngàn người tham gia -0
 

Cơ cấu giải thưởng gồm 50 hạng mục với tổng giá trị đến hơn một tỷ đồng. Năm nay giải chạy bổ sung thử thách dành riêng cho các bé. Đó là đường chạy miễn phí mang tên Kun Kids Marathon với sự đồng hành của nhãn hàng Lif Kun. Cuộc đua diễn ra trên quãng đường 1km, tại bãi biển trước đường Xuân Diệu (Quy Nhơn) ngày 25-7, đã mang đến những giây phút giải trí, thư giãn cho các em nhỏ. Không chỉ là hoạt động thể thao, khám phá, VnExpress Marathon còn là dịp các vận động viên đóng góp cho Quỹ Hy vọng của báo VnExpress, nhằm cải thiện điều kiện học tập của trẻ em nghèo trong chương trình “Ánh sáng học đường”. Cụ thể, 10% tiền bán Bib của VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 được dành để xây mới các điểm trường.

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 thu hút hàng ngàn người tham gia -0
Giải chạy thu hút nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng. Trong ảnh là Hoa hậu Việt Nam Lương Thùy Linh và Trần Tiểu Vy 

Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 đã chính thức đóng cổng đường đua với hai đương kim vô địch là Lê Văn Tuấn và Hồng Lệ. Hồng Lệ về nhất nữ full marathon trong hơn 3 giờ. Đương kiêm vô địch VM Quy Nhơn 2019 Hồng Lệ tiếp tục về nhất nữ 42km. Suốt chặng đua, cô duy trì vị trí thứ hai sau đối thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bib 92940) đến từ Bình Phước. Ở những km cuối cùng, Hồng Lệ bứt tốc đạt tổng thời gian hoàn thành trong 3 giờ 2 phút 5 giây, nhanh hơn gần một phút so với Ngọc Hoa.

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 thu hút hàng ngàn người tham gia -0
Đương kim vô địch Hồng Lệ 

VnExpress Marathon Quy Nhơn vốn rất có ý nghĩa với Hồng Lệ, bởi cô là một người con của Bình Định. Năm nay, giải càng trở nên đặc biệt với tuyển thủ sinh năm 1998. Bởi với Hồng Lệ, đây là cơ hội tốt nhất để đáp lại niềm tin và sự kỳ vọng của những người đã động viên và sát cánh cùng cô sau sự cố chuột rút khi cô tham dự một giải ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tháng 7.

Lê Văn Tuấn vô địch full marathon Về đích ở vị trí thứ nhất cự ly full marathon của VM Quy Nhơn 2020 là runner đến từ Bình Dương - Lê Văn Tuấn (Bib 92269). Anh duy trì vị trí thứ hai suốt qua các cột mốc 9, 21 và 33km. Đến 9km cuối cùng, anh bứt tốc và vươn lên dẫn đầu, hoàn thành chặng đua với tổng thời gian là 2 giờ 33 phút 7 giây 8. 

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 thu hút hàng ngàn người tham gia -0
Đương kim vô địch Lê Văn Tuấn 

Những runner đầu tiên tham gia cự ly bán marathon đã chạm vạch đích, vận động viên Đỗ Quốc Luật (Bib 82718) về đích đầu tiên ở cự ly 21km lúc 5h42, hoàn thành đường chạy trong 1 giờ 12 phút 41 giây.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh về nhất nữ  21km Gương mặt nổi tiếng của điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh xuất sắc về nhất cự ly 21km bảng nữ. Nữ vận động viên từng giành huy chương vàng SEA Games 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Tại VM Quy Nhơn 2019 Nguyễn Thị Oanh cũng đạt nhất nữ cự ly 10km. 

Cự ly 10 km đón runner về đích sau hơn 30 phút chạy, cự ly 10 km cũng đón các runner đầu tiên về đích. Nguyễn Trung Cường (Bib 62707) dẫn đầu với thành tích 34 phút 21 giây. 

Vận động viên 15 tuổi về nhất cự ly 5km sau 18 phút, Nguyễn Thái Nam (Bib 54080) trở thành người đầu tiên chạm vạch đích đối với cự ly 5 km. Vận động viên nữ đầu tiên về đích cự ly 5 km là Lê Mai Hồng Ngọc (Bib 54079).