HLV Thái Lan e dè sức mạnh của U22 Việt Nam

NDO -

NDĐT - Trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam cho tấm vé đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan tỏ ra e ngại sức mạnh đoàn quân áo đỏ.

HLV Nishino thừa nhận U22 Thái Lan đang ở tình thế khó khăn khi không còn lựa chọn nào khác ngoài buộc phải nỗ lực để thắng U22 Việt Nam.
HLV Nishino thừa nhận U22 Thái Lan đang ở tình thế khó khăn khi không còn lựa chọn nào khác ngoài buộc phải nỗ lực để thắng U22 Việt Nam.

Trong trận đấu quyết định giữa hai đội ở lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều nay trên sân Binan, U22 Thái Lan sẽ buộc phải thắng U22 Việt Nam với cách biệt tối thiểu là hai bàn mới có quyền tự quyết định số phận của mình. Hiện tại, "Voi chiến" là đội gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng đấu này. U22 Thái Lan đang đứng thứ ba với chín điểm cùng hiệu số +10, xếp sau U22 Việt Nam (12 điểm, hiệu số +13) và U22 Indonesia (chín điểm, hiệu số +11). Ở lượt trận cuối, U22 Indonesia sẽ chỉ phải gặp U22 Lào, còn U22 Thái Lan buộc phải đấu trận cầu “sinh tử” với đội đầu bảng U22 Việt Nam với nhiệm vụ phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn.

Nhận thức rõ được quá nhiều khó khăn đang chờ đợi Thái Lan ở trận đấu sắp tới, ông Nishino cho rằng “Voi chiến” không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải thắng. “Tất nhiên lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi hoặc thậm chí dính chấn thương. Nhưng toàn đội vẫn còn một trận đấu vòng bảng cuối cùng và chúng tôi không có nhiều lựa chọn”, HLV người Nhật Bản trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan trước buổi tập "đóng cửa" với báo chí Việt Nam ngày 4-12.

Đánh giá về U22 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore chơi cực kỳ chắc chắn, ông Nishino nói: "Tôi đã trực tiếp theo dõi trận đấu đó và thấy rằng Việt Nam cũng đang xoay tua đội hình. Họ đã rất kiên nhẫn cho đến khi ghi được bàn thắng cần thiết vào thời điểm cuối trận. Sức mạnh của U22 Việt Nam không dựa vào bất kỳ một cá nhân cầu thủ nào mà họ chơi gắn kết tập thể".

HLV Thái Lan e dè sức mạnh của U22 Việt Nam ảnh 1

Bàn thắng "vàng" của Đức Chinh giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Singapore để thảnh thơi hơi trong cuộc đối đầu sắp tới với U22 Thái Lan.

"Đây cũng là điểm mà họ làm tốt hơn chúng tôi ở vòng loại World Cup. Đặc biệt là việc kiểm soát bóng và chơi phòng ngự chặt chẽ để ngăn chúng tôi ghi bàn. Tại SEA Games, chúng tôi phải cố gắng tìm cách khắc chế họ”, báo thể thao SiamSport trích lời ông Nishino.

Tiết lộ về phương án mà U22 Thái Lan sẽ tiếp cận trong trận đấu với U22 Việt Nam chiều nay, nhà cầm quân 64 tuổi cho rằng, điều quan trọng là Thái Lan phải ghi được bàn thắng trước: "Vào lúc này, tôi không thể nói trước liệu Thái Lan có lọt vào vòng sau được hay không. Điều cần làm là ghi bàn thắng sớm nhanh nhất có thể trong trận đấu với Việt Nam".

"Tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ gặp áp lực khi không thể ghi bàn trước. Nhưng việc gặp Việt Nam cũng khiến các cầu thủ Thái Lan thi đấu hưng phấn hơn", ông Nishino cho biết.

Khi được hỏi liệu đội tuyển U22 Thái Lan dự SEA Games 30 sẽ tiếp tục được phát triển như thế nào để giành vé dự Olympic tại Giải U23 châu Á 2020 do Thái Lan đăng cai vào tháng 1 năm sau, HLV Nishino chia sẻ: “"SEA Games này là lần đầu tiên tôi chính thức nắm quyền dẫn dắt đội U23. Tôi vẫn đang nắm bắt những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cầu thủ. Vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện để chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 1".

HLV Thái Lan e dè sức mạnh của U22 Việt Nam ảnh 2

Chỉ cần thi đấu đúng sức trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết.

Rõ ràng U22 Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm, mà trước mắt đó là trận quyết đấu với U22 Việt Nam. Hiện đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận toàn thắng, U22 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn để bước tiếp vào bán kết. Chỉ cần tối thiểu một trận hòa trước “Voi chiến”, hoặc thậm chí thua với cách biệt một bàn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chắc chắn góp mặt ở bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu giữa U22 Indonesia và U22 Lào. Trong trường hợp U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan với cách biệt hai bàn, lúc này thầy trò HLV Park sẽ phải chờ U22 Lào lập kỳ tích ít nhất là không thua trước U22 Indonesia mới có thể đi tiếp. Tóm lại, cửa vào bán kết của U22 Việt Nam là rất sáng sủa. Dù không có được sự phục vụ của đội trưởng Quang Hải ở trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực nếu thi đấu đúng sức mình.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B sẽ diễn ra lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam) chiều 5-12 trên sân Binan. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. Cùng giờ, U22 Indonesia sẽ đối đầu U22 Lào, còn U22 Brunei chạm trán U22 Singapore.

* Quang Hải bị rách cơ đùi, sẽ nghỉ trận gặp Thái Lan

* Thắng thuyết phục U22 Malaysia, U22 Campuchia đoạt tấm vé lịch sử vào bán kết