BÊN LỀ

HLV Pắc Hang-xo rất tôn trọng U22 Cam-pu-chia

19 giờ tối nay (7-12), sẽ diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Cam-pu-chia.

Họp báo trước trận đấu vào hôm qua, HLV Pắc Hang-xo cho biết ông và các học trò rất tôn trọng, đánh giá cao U22 Cam-pu-chia sau những gì họ đã thể hiện ở bảng A, nhất là chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U22 Ma-lai-xi-a. Ông chia sẻ không có nhiều thông tin về đối thủ và chỉ có thể nghiên cứu về họ qua vi-đê-ô, đồng thời đánh giá U22 Cam-pu-chia đang có lợi thế về thể lực khi được nghỉ hơn một ngày so với U22 Việt Nam. Một khó khăn cho U22 Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải chắc chắn không thể đá bán kết. Trong buổi tập sáng qua, anh phải có người đỡ khi cùng đi bộ với các cầu thủ đội bóng. Trước đó, bác sĩ Trần Anh Tuấn của U22 Việt Nam vừa tiết lộ phải ít nhất hai tuần nữa Quang Hải mới có thể chắc chắn đá trở lại.

U22 Cam-pu-chia mong muốn chứng minh khả năng

HLV đội tuyển U22 Cam-pu-chia tại Sea Games 30 Phê-lích Ðan-mát nhận định: "U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ tài năng. Họ được đánh giá cao hơn chúng tôi. Ðội tuyển U22 Cam-pu-chia đang tiến bộ từng ngày và chúng tôi coi đây là cơ hội tốt để học hỏi. Tôi muốn chứng minh U22 Cam-pu-chia làm được những gì khi thi đấu như một khối gắn kết. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, trước đó, không ai nghĩ chúng tôi sẽ vào đến bán kết". Ông Phê-lích cũng thừa nhận các cầu thủ Cam-pu-chia có chút lợi thế vì đã quen thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

HLV Mai Ðức Chung đánh giá cao U22 Thái-lan

Thắng đội tuyển bóng đá nữ nước chủ nhà tối 5-12 để tiến vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, HLV Mai Ðức Chung tỏ ra rất hài lòng về các học trò của mình và đánh giá đó là chiến thắng xứng đáng trước một đối thủ thi đấu kiên cường. Về trận chung kết tối 8-12, HLV Mai Ðức Chung đánh giá khiêm tốn: "Trận chung kết sẽ rất căng thẳng bởi Thái-lan, Việt Nam đều mạnh và cơ hội chia đều cho cả hai đội". Ông cũng giải thích về việc thể lực các nữ cầu thủ Việt Nam không được tốt ở trận đấu với đội tuyển nữ Phi-li-pin bởi họ vốn quen đá ban ngày. Khi phải thi đấu dưới ánh đèn vào buổi tối, nhiều cầu thủ không thích nghi được nên thể lực bị bào mòn. Ông cũng hy vọng điều này sẽ được khắc phục ở trận chung kết.

VÐV Phạm Thị Hồng Lệ phải cấp cứu khi về đích

VÐV Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCÐ chạy ma-ra-tông 42 km nữ đã phải cấp cứu khi về đích do bị chuột rút gây cứng toàn thân và phải thở ô-xi. Sau khi hồi phục, Hồng Lệ cho biết đây là đường đua khó khăn cho các VÐV do thời tiết nắng nóng và đường dốc. Tuy nhiên, không hiểu sao ban tổ chức nước chủ nhà đã giấu kín đường đua chỉ đưa các VÐV đi khảo sát vào chiều 5-12 và sáng sớm 6-12 đã phải thi đấu ngay. Chính vì vậy, VÐV của In-đô-nê-xi-a luôn dẫn đầu đoàn lúc đầu đã bị lạc đường, trong khi các VÐV của Phi-li-pin được tập luyện ở đây hơn bốn tháng và quá quen thuộc đường, cho nên giành trọn cả HCV, HCB. Theo thông lệ, ban tổ chức phải công bố đường chạy từ nhiều ngày trước đó. Qua đó, mới thấy HCÐ của Hồng Lệ là một nỗ lực rất lớn.

Biểu dương "tinh thần thép" của các VÐV Việt Nam

Phó Tổng cục trưởng Thể dục - Thể thao Trần Ðức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đã đánh giá rất cao thành tích của các VÐV Việt Nam thi đấu trong những ngày qua. Về cơ bản, chỉ tiêu của một số đội tuyển nước ta đã sớm đạt kế hoạch và vượt chỉ tiêu đề ra. Trưởng đoàn Trần Ðức Phấn nhấn mạnh: "Các VÐV của chúng ta có tinh thần thép, vượt qua số lượng huy chương dự kiến, cho thấy sự cố gắng tuyệt vời, đặc biệt là ở các môn thể thao Ô-lim-pích được đầu tư trọng điểm. Theo tính toán, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được số lượng huy chương mong muốn". Trưởng đoàn Trần Ðức Phấn cũng thể hiện sự tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ có HCV tại đại hội.

Bộ môn thể thao điện tử thu hút sự quan tâm

Ngày 6-12, bộ môn eSports (thể thao điện tử) đã bắt đầu thi đấu tại SEA Games 30 và thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ thể thao. Ðây là lần đầu môn thể thao này được chính thức đưa vào thi đấu tại đại hội để tranh huy chương giữa các đoàn. Trước đó, môn này từng được đưa vào thi đấu tại ASIAD 2018 như môn biểu diễn. Không chỉ đơn giản là chơi game đơn thuần, các VÐV eSports phải có khả năng xử lý tình huống, thao tác nhanh, có tư duy chiến thuật, am hiểu sâu sắc game thi đấu. MZ eSports là đội tuyển Liên quân Việt Nam dự SEA Games 30 bao gồm sáu thành viên có độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi đang được kỳ vọng sẽ giành huy chương đại hội.