Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia diễn ra từ ngày 15 đến 26-11 tại Đắk Lắk

NDO -

Sáng 14-11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động của giải.

Đại diện Ban Tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 thông tin về các hoạt động của giải đến các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.
Đại diện Ban Tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 thông tin về các hoạt động của giải đến các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.

Theo đó, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, diễn ra từ ngày 15 đến 26-11 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Giải do Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) tài trợ.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 thu hút 10 câu lạc bộ Futsal tham gia gồm: Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Kadiachain Sài Gòn FC, Quảng Nam, Sahako, Sanvinest Sanna Khánh Hoà, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Tân Hiệp Hưng, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam. Giải đấu được chia làm hai giai đoạn: vòng loại và vòng chung kết.

Giai đoạn 1 vòng loại diễn ra từ ngày 15 đến 19-11 gồm bốn đội: Sanvinest Sanna Khánh Hoà, Quảng Nam, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng sẽ thi đấu với thể thức bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ Nhất, thứ Nhì sẽ tham dự giai đoạn 2 của giải.

Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 22 đến 26-11 gồm tám đội, trong đó có đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk; năm đội có thứ hạng từ 1 đến 5 tại Giải Futsal Vô địch Quốc gia HDBank 2020 gồm: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà, Kardiachain Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc và hai đội vượt qua vòng loại.

Thể thức thi đấu: tám đội sẽ bốc thăm thành bốn cặp thi đấu, các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ 1 đến 4, các đội thua sẽ thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8 theo sơ đồ bốc thăm đã định sẵn. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức có tỷ số hoà thì sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng.

Đội vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 sẽ nhận được cúp, huy chương và phần thưởng trị giá 200 triệu đồng; đội thứ nhì sẽ nhận được huy chương và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng; đội thứ ba sẽ nhận được huy chương và phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 còn có các giải thưởng như: giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải….

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự đồng hành của VOV trong việc tổ chức thành công các Giải Futsal trong nước và quốc tế kể từ năm 2017. Các giải đấu đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn qua đó góp phần nâng cao vị thế của môn Futsal trong nước và quốc tế. Đặc biệt Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và phong trào thể thao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bộ môn Futsal trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và mọi miền đất nước.