Giải chạy đêm đầu tiên của Hà Nội

NDO -

Ngày 18-11, Giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 đã có buổi họp báo công bố cung đường chạy và các thông tin như cơ cấu giải thưởng, tính an toàn của đường chạy.

Các runner chạy qua các con phố của thủ đô. (Ảnh: GIANG HUY)
Các runner chạy qua các con phố của thủ đô. (Ảnh: GIANG HUY)

Chạy để trải nghiệm Hà Nội về đêm 

Tiếp nối thành công của chuỗi VnExpress Marathon (VM), giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội - VM Hanoi Midnight 2020 đã chính thức khởi động và nhận đăng ký từ tháng 12-2019. 

Thời gian thi đấu chính thức là vào lúc 23 giờ ngày 28-11, xuất phát tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Độc giả có thể đăng ký và tìm hiểu thêm về giải chạy tại đường link Thông tin chi tiết VM Hanoi Midnight 2020

Giải chạy được tổ chức với mục tiêu lan tỏa tinh thần chạy bộ tại Việt Nam, tạo cơ hội để các vận động viên thử thách bản thân cũng như đưa tới những trải nghiệm độc đáo về đêm ở thủ đô thân yêu. VM Hanoi Midnight 2020 do Báo điện tử VnExpress phối hợp của UBND TP Hà Nội cùng đơn vị đồng tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank). 

Với thông điệp “Run to the light”, các vận động viên sẽ cùng nhau cảm nhận sự biến chuyển của đêm đông Hà Nội trên các con phố như Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng, Phan Bội Châu, trước cửa Nhà Hát Lớn với khung cảnh yên bình. Cuối tháng 11, thời tiết Hà Nội giúp  người chạy cảm nhận mùa đông của miền Bắc, nét đẹp, bức tranh kinh tế đêm của thủ đô nghìn năm văn hiến. 

Là một giải chuyên nghiệp, VM Hanoi Midnight 2020 bao gồm bốn cự ly: 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Trong đó, vận động viên của hai cự ly 21km và  42km chiếm 51%. Toàn bộ vận động viên được Ban tổ chức cung cấp bảo hiểm từ Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Đường chạy của giải đi qua những con phố đẹp và trung tâm thủ đô Hà Nội. Cự ly 5km xuất  phát từ Đinh Tiên Hoàng (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) đi qua các phố Cầu Gỗ, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hàng Bông, Lê Thái Tổ… Các cự ly còn lại tiếp tục chạy qua những tuyến phố nổi tiếng như: Điện Biên Phủ, Đường Thành, Phùng Hưng, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Trúc Bạch…

Giải thưởng hấp dẫn cùng sự tham gia đông đảo

Điểm đặc biệt của cơ cấu giải thưởng VM Hanoi Midnight là có tới 96 giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Giải thưởng với cơ cấu tiếp cận rộng hơn vào các chân chạy phong trào, khuyến khích mọi lứa tuổi tham gia. Giải chung cuộc cho cự ly Full Marathon (FM) và Half Marathon (HM) có ba giải chung cuộc, giải theo lứa tuổi của cự ly FM và HM mở rộng từ ba giải lên năm giải và lứa tuổi mở rộng thêm nhóm tuổi trên 50.  

VM Hanoi Midnight 2020 cũng được xem là ngày hội của 136 nhóm chạy, trong đó quy tụ những nhóm chạy sôi nổi như Team Heo Đất (200 thành viên đăng ký), Run For Self - R4S (178 thành viên đăng ký), VM Hanoi TPBank (135 thành viên đăng ký)...

Để khuấy động không khí và khích lệ vận động viên trước cuộc đua, buổi lễ khai mạc VM Hanoi Midnight 2020 vào 17 giờ 30 phút ngày 28-11 sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ Ali Hoàng Dương, rapper Tez, nhóm nhảy CAC, DJ Tít. 

Ngoài ra, giải chạy còn bổ sung thử thách độc đáo dành riêng cho các bé. Đó là đường chạy miễn phí mang tên Kun Marathon Hanoi 2020 với sự đồng hành của nhãn hàng Lif Kun. Cuộc đua hứa hẹn mang đến những giây phút giải trí, thư giãn cho các em nhỏ. Các runner nhí sẽ nhận một bộ racekit từ ban tổ chức, hoàn thành cự ly được nhận huy chương. 
 

Không chỉ là hoạt động thể thao, khám phá, VnExpress Marathon còn là dịp các vận động viên đóng góp cho Quỹ Hy vọng của báo VnExpress, nhằm cải thiện điều kiện học tập của trẻ em nghèo trong chương trình “Ánh sáng học đường”. Cụ thể, 10% tiền bán Bib của VM Hanoi Midnight 2020 được dành để xây mới các điểm trường.