F1 chào đón vị vua mới

NDO -

Chiến thắng chặng đua tại Bồ Đào Nha, Lewis Hamilton đã trở thành tay đua thành công nhất lịch sử F1 khi phá vỡ kỷ lục 91 lần thắng chặng của huyền thoại Michael Schumacher.

Hamilton đánh dấu kỷ lục mới của đường đua F1 khi lần thứ 92 thắng chặng. (Ảnh: F1)
Hamilton đánh dấu kỷ lục mới của đường đua F1 khi lần thứ 92 thắng chặng. (Ảnh: F1)

Cột mốc lịch sử

Cơn mưa nhẹ ở ba vòng đầu tiên khiến người hâm mộ trông chờ vào những bất ngờ hấp dẫn tại trường đua Algarve (Bồ Đào Nha). Carlos Sainz dù xuất phát thứ bảy đã tận dụng thành công sự hỗn loạn ở nhóm đầu để sớm chiếm lấy lợi thế. Việc tay đua của đội McLaren bứt phá khiến tất cả vơi đi phần nào nỗi lo về sự thống trị của Mercedes khi tập thể này mới chỉ bị soán ngôi đúng hai lần từ đầu mùa  bằng chiến thắng của Max Verstappen ở Anh và Pierre Gasly tại Ý.

Tuy nhiên, thử thách sớm từ Carlos Sainz không những không thể mang đến bất ngờ mà còn trở thành bệ phóng khẳng định tài năng kiệt xuất của tay đua trong đội Mercedes. Tới vòng thứ năm, Bottas nhanh chóng bứt phá qua tay đua McLaren rồi giữ vị trí thứ nhất đúng 15 vòng trước khi một kịch bản cũ lặp lại.

Sau 20 vòng, tay đua Phần Lan một lần nữa để tuột mất ngôi vị dẫn đầu vào tay người đồng đội. Để rồi, tất cả tiếp tục chứng kiến Lewis Hamilton lướt gió, bỏ xa những tay đua phía sau. Sự xuất sắc của hai cá nhân đội Mercedes như nhắc nhở tất cả về vị thế không thể lay chuyển ở thời điểm hiện tại. Tập thể này đang thống trị mùa giải 2020 với 435 điểm. Đối thủ Red Bull đứng ngay tiếp sau cũng chỉ sở hữu vỏn vẹn 226 điểm.

F1 chào đón vị vua mới -0
Lewis Hamilton trên bục nhận giải. 

Trở lại với tay đua người Anh, đây là lần thứ 92 Lewis Hamilton chiến thắng một chặng đua Công thức 1, chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher. “Tôi chưa bao giờ mơ tới ngày hôm nay. Tôi luôn cố gắng hết sức trong mỗi chặng để giành chức vô địch. Với thành tích này, tôi sẽ cho phép bản than mình ăn mừng”, Hamilton chia sẻ.

Không chỉ xô đổ kỷ lục mà huyền thoại Michael Schumacher nắm giữ từ lâu, tay đua người Anh đã điền GP Bồ Đào Nha vào danh sách đất nước mới nhất chứng kiến Hamilton bước lên ngôi vô địch. Việc thắng chặng ở 24 quốc gia khác nhau rõ ràng là một kỳ tích đáng khen ngợi của kỷ lục gia 35 tuổi trong hành trình xây dựng những cột mốc lịch sử của tay đua vĩ đại nhất thế giới. Con số này hoàn toàn vượt trội nếu so sánh cùng những tên tuổi khác như Sebastian Vettel hay Michael Schumacher (lần lượt là 20 và 19 chặng ở các đất nước khác nhau).

Với khoảng cách 79 điểm so với người đồng đội Bottas, nếu giữ được phong độ như hiện tại, Hamilton nhiều khả năng sẽ vô địch lần thứ bảy trong sự nghiệp, qua đó cân bằng thành tích số mùa giải vô địch của huyền thoại Michael Schumacher. Chưa dừng lại ở đó, tay đua người Anh tiếp tục hướng đến những kỷ lục mới như thành tích 100 lần giành pole cũng như nới dài số chặng vô địch ngay trong mùa giải này. 

F1 chào đón vị vua mới -0
 Dù Verstappen bị tụt lại ngay từ những vòng đầu tiên nhưng anh đã thi đấu xuất sắc để về đích ở vị trí thứ ba.

Ferrari đứng dậy sau những thất bại?

Lewis Hamilton về nhất tại GP Bồ Đào Nha. Người đồng đội Bottas và Max Verstappen của Red Bull lần lượt xếp thứ hai và ba. Tiếp theo đó là Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri) và Carlos Sainz (McLaren).

Sự cải thiện trong màn trình diễn của Leclerc dường như bắt nguồn từ các bản cập nhật mới nhất của Ferrari cho chiếc SF1000, tập trung vào việc tăng lực đẩy của xe thông qua các tinh chỉnh đối với bộ khuếch tán của nó. Bất chấp những cải thiện về hiệu suất, Leclerc thừa nhận bản thân đã có một vài khoảnh khắc khó hiểu trên đường đua. 

F1 chào đón vị vua mới -0
Sự bình tĩnh là chìa khóa giúp Leclerc cán đích ở vị trí thứ tư. 

Chỉ ngấp nghé ở vị trí thứ bảy trong vòng đầu tiên, tay đua người Monaco đã xuất sắc cán đích tiếp sau Verstappen. “Tôi vô cùng hạnh phúc không phải vì thành tích này mà bởi tốc độ cuộc đua của chúng tôi đang được cải thiện vô cùng tích cực. Đó là một trận đấu khó khăn khi bản than phải hết sức kiên nhẫn ở nửa đầu của cuộc đua. Chứng kiến các tay đua khác lần lượt vượt qua mình từ vòng này đến vòng khác không dễ dàng. Nhiều thời điểm tôi đã nghĩ mình sẽ sụp đổ nhưng cuối cùng những nỗ lực và sự bình tĩnh đã được đền đáp và kết quả hiện tại thật tuyệt vời”, Leclerc phát biểu sau cuộc đua.

Tay đua Leclerc của đội đua Ferrari bất ngờ có được lần thứ tư nằm trong top bốn ở mùa giải này qua đó khẳng định mình là thành viên chủ lực của đội đua nước Ý thay vì một Sebastian Vettel đang trượt dài trên sườn dốc sự nghiệp. Lọt vào top 10 là kết quả không quá tệ cũng như vừa đủ để có điểm tại chặng đua Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không thể hài lòng khi từng kỳ vọng tay đua người Đức sẽ cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu vô địch với Hamilton.

GP Bồ Đào Nha khép lại với những kỷ lục liên tiếp của Hamilton. Tay đua người Anh giành được 26 điểm, qua đó nâng tổng điểm lên thành 256, bỏ xa đồng đội Bottas tới 77 điểm. Verstappen đứng thứ ba với 162 điểm. Chặng 13 mùa giải F1 2020 sẽ diễn ra tại trường đua Gran Premio Dell'emilia Romagna ở Italia từ ngày 31-10 tới 1-11.