ESPN: Chờ đợi Quang Hải, Công Phượng tỏa sáng khi V-League trở lại

NDO -

NDĐT - Từ ngày 5-6, V-League chính thức trở lại với người hâm mộ sau thời gian vắng bóng do ảnh hưởng dịch Covid-19. ESPN (Mỹ) đã có bài viết về một trong những giải đấu hiếm có được tổ chức giữa bối cảnh thế giới còn chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Công Phượng đã tìm thấy một nhịp điệu mới với CLB TP Hồ Chí Minh.
Công Phượng đã tìm thấy một nhịp điệu mới với CLB TP Hồ Chí Minh.

Vào tháng 3, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay của Việt Nam đã ngừng hoạt động, các trận đấu V-League cuối cùng diễn ra mà không có khán giả. Nhưng giờ đây khi dịch Covid-19 đã tạm thời được kiểm soát, bóng đá Việt Nam đang trở lại mạnh mẽ với người hâm mộ trong khu vực.

ESPN chỉ ra năm điều hấp dẫn người hâm mộ có thể đón chờ tại giải đấu V-League mùa 2020.

1. Thể thức thi đấu mới

VPF đã thay đổi thể thức thi đấu truyền thống tại sân nhà và sân khách, phần còn lại của mùa giải sẽ chia làm hai giai đoạn.

Từ ngày 5-6 đến ngày 2-8 sẽ diễn ra giai đoạn đầu, 14 đội sẽ thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt. Sau 13 trận, tám đội đầu bảng sẽ đấu ở bảng A tranh chức vô địch, trong khi sáu đội cuối bảng sẽ thi đấu ở bảng B để trụ hạng.

VPF cũng áp dụng khuyến nghị của FIFA về sử dụng năm quyền thay người trong một trận như một giải pháp tạm thời. Nhằm tránh sự quá sức của các cầu thủ khi có lịch thi đấu dày đặc.

2. Công Phượng 2.0

Công Phượng đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi ít khi được thi đấu ở Incheon United (Hàn Quốc) và CLB Sint-Truiden (Bỉ).

Với tham vọng sở hữu Công Phượng, CLB thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã đàm phán hợp đồng cho mượn vào đầu năm 2020 với CLB chủ quản lúc đấy của Công Phượng là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sau gần một năm hiếm khi được thể hiện mình, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới Yangon United (Myanmar) tại giải AFC Cup 2020.

Tiền đạo 25 tuổi một lần nữa đạt được mục tiêu với chiến thắng 3-2 trước CLB Hougang United (Singapore) hai tuần sau đó, tạo một khởi đầu tốt đẹp sau quãng thời gian dài không thi đấu do đại dịch. Người hâm mộ sẽ rất trông chờ vào màn trình diễn sắp tới đây của Công Phượng, liệu anh có thể tiếp tục tỏa sáng?

3. Thêm những pha xuất thần của Quang Hải

ESPN: Chờ đợi Quang Hải, Công Phượng tỏa sáng khi V-League trở lại ảnh 1

Quang Hải là cái tên được người hâm mộ rất quan tâm. (Ảnh: ESPN)

Nguyễn Quang Hải, tài năng triển vọng nhất của CLB Hà Nội sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi giải đấu được tiếp diễn, người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ 23 tuổi này sẽ tiếp tục có được những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân.

2019 là một năm thành công của Quang Hải khi anh cùng đồng đội đã giành chức vô địch V-League và Cúp quốc gia, đồng thời tiến tới vòng chung kết AFC Cup. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cùng Quang Hải đã tiến tới vòng tứ kết Asian Cup 2019 và có màn trình diễn kiên cường tại vòng loại World Cup 2022.

Năm nay sẽ là một thách thức mới cho Quang Hải khi CLB Hà Nội chủ quản chỉ được phép thi đấu ở trong nước, do không đáp ứng đủ các tiêu chí của AFC để cạnh tranh ở châu Á. Ngoài ra, Quang Hải còn có trọng trách đưa ĐT Việt Nam tiến sâu vào vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vương tại giải AFF Cup 2020.

4. Cơ hội gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo

AFF Cup 2020 sẽ là ưu tiên hàng đầu của HLV Park với việc bổ sung cầu thủ để gia tăng sức mạnh đội hình.

Các trận đấu V-League đóng vai trò là đất diễn để một số cầu thủ Việt Nam có cơ hội ghi điểm với thầy Park trước khi Vòng loại World Cup và AFF Cup 2020 tiếp tục diễn ra. Nguyễn Văn Quyết là một cái tên đáng lưu ý, anh đã vắng mặt ở đấu trường quốc tế kể từ khi giành danh hiệu tại AFF Cup 2018.

Với việc HLV Park gợi ý đưa ra một đội hình mới, các cầu thủ trẻ của Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM và Viettel sẽ càng phải cố gắng chứng tỏ mình nhiều hơn nữa qua những trận đấu của V-League.

5. Sự trở lại của nhiều nhân tố sau chấn thương

Trong cái rủi có cái may, việc tạm dừng các hoạt động bóng đá đã đem lại khoảng thời gian nghỉ ngơi cho một số cầu thủ, nếu không họ sẽ lỡ mùa giải 2020 bởi chấn thương. Trong số đó có trung vệ trẻ Trần Đình Trọng, anh đã có thể trở lại tập luyện nhẹ và có thể góp mặt cho CLB Hà Nội trước khi kết thúc mùa giải.

Tiền vệ của HAGL, Lương Xuân Trường cũng đang trở lại hoàn toàn khỏe mạnh sau khi dính chấn thương nghiêm trọng vào tháng 9-2019. Anh được dự kiến ​​sẽ bỏ lỡ các trận còn lại của vòng loại World Cup do chấn thương, nhưng các trận đấu quốc tế vào tháng 3 đều đã bị hoãn, cựu cầu thủ Buriram United đã có thời gian dưỡng sức và có thể tham gia cùng ĐT Việt Nam tiến vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022.