Kết thúc vòng hai Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020

Đội nào là ứng cử viên vô địch?

NDO -

Tối 13-12, vòng hai Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 tổ chức tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã kết thúc. Sau vòng đấu này, bốn đội bóng nam lọt vào vòng chung kết đã được xác định là: Sanest Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình và Biên Phòng; bốn đội bóng nữ đã giành quyền vào cạnh tranh chức vô địch là: Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công thương, Kinh Bắc Bắc Ninh và Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

Thanh Thuận (áo vàng) chủ công đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Sanest Khánh Hòa.
Thanh Thuận (áo vàng) chủ công đội tuyển quốc gia Việt Nam đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Sanest Khánh Hòa.

Ở bảng nam, Sanest Khánh Hòa do huấn luyện viên Thái Quang Lai dẫn dắt đã bất bại từ đầu mùa giải với sự xuất sắc của chủ công số một đội tuyển quốc gia Từ Thanh Thuận, cầu thủ kỳ cựu Ngô Văn Kiều và phụ công Phạm Thái Hưng… Đội TP Hồ Chí Minh đang là đương kim vô địch nhưng cùng với Tràng An Ninh Bình cũng vẫn bị đánh giá là yếu hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhiều bất ngờ có thể xảy ra khiến vòng chung kết thêm hấp dẫn. Giành quyền vào chung kết, đội nam Biên Phòng cũng được xem là bất ngờ. Dù để thua đối thủ trực tiếp là Thể Công song Biên Phòng đã tự quyết việc giành quyền vào top 4 đội dẫn đầu bằng chuỗi thành tích ấn tượng.

Về nữ, đội Thông tin LienVietPostBank được đánh giá là ứng cử viên vô địch số một. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đang sở hữu lực lượng đồng đều, ổn định trong khi các đối thủ khác đều bị đánh giá thấp hơn.

Đội nào là ứng cử viên vô địch? -0
 Từ Thanh Thuận (áo xanh) thi đấu ấn tượng cho Sanest Khánh Hòa.

Bất ngờ nhất sau vòng đấu thứ hai là đội nữ VTV Bình Điền Long An và đội nam Thể Công không thể góp mặt trong tốp bốn đội đấu bán kết. Với Bình Điền Long An, một trong những nguyên nhân chính là do thiếu vắng tay đập số một đội tuyển quốc gia Trần Thị Thanh Thúy (sang thi đấu cho giải vô địch quốc gia Nhật Bản) cùng phong độ thi đấu thiếu ổn định. Đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, HLV Thái Anh Văn đã không thể giúp đội hình lắp ghép giữa hai thế hệ tiến vào vòng chung kết.

Lên ngôi vô địch từ năm 2016, Thể Công dần tụt dốc, họ chỉ giành huy chương bạc vào các năm 2017 (thua Sanest Khánh Hòa) và 2018 (thua TP Hồ Chí Minh), đến nay thậm chí không giành quyền dự vòng đấu tranh huy chương.

Lịch thi đấu cụ thể vòng chung kết:

Vòng chung kết và xếp hạng nữ ( tại Đắk Lắk)

Ngày

Giờ

Trận

Đội gặp đội

Trực tiếp

17-12

18:00

Xếp hạng

Hải Tiến Thanh Hóa – Đắk Lắk

TTTV HD

20:00

Xếp hạng

Truyền hình Vĩnh Long – Hải Dương

TTTV HD

18-12

18:00

Bán kết 1

Thông tin LienVietPostBank – Kinh Bắc Bắc Ninh

TTTV HD

20:00

Bán kết 2

Ngân hàng Công thương – Hóa chất Đức Giang Hà Nội

TTTV HD

19-12

18:00

Tranh hạng 7

Thắng xếp hạng

TTTV HD

20:00

Trụ hạng

Thua xếp hạng

TTTV HD

20-12

18:00

Tranh HCĐ

Thua bán kết

TTTV HD

20:00

Vô địch

Thắng bán kết

TTTV HD

Vòng chung kết và xếp hạng nam (tại Khánh Hòa)

Ngày

Giờ

Trận

Đội gặp đội

Trực tiếp

17-12

18:00

Xếp hạng

Hà Nội – Long An

TTTV

20:00

Xếp hạng

XSKT Vĩnh Long  – VLXD Bình Dương

TTTV

18-12

18:00

Bán kết 1

Tràng An Ninh Bình – TP. Hồ Chí Minh

TTTV

20:00

Bán kết 1

Biên Phòng – Sanest Khánh Hòa

TTTV

19-12

18:00

Tranh hạng 7

Thắng xếp hạng

TTTV

20:00

Trụ hạng

Thua xếp hạng

TTTV

20-12

18:00

Tranh HCĐ

Thua bán kết

TTTV

20:00

Vô địch

Thắng bán kết

TTTV