Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc lần 3 năm 2019 (VTF Junior Tour 3)

Đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh vô địch đôi nam U18 sau trận chung kết nghẹt thở

NDO -

NDĐT - Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu thứ 7 (9-8) của VTF Junior Tour 3 là màn so tài giữa hai đội Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội ở nội dung đôi nam U18, kết thúc với chức vô địch đầy xứng đáng thuộc về các tay vợt trẻ của đại diện miền nam.

Cặp hạt giống số 1 Thái Nguyên - Tiến Thịnh phải rất vất vả mới có được thắng lợi trong trận chung kết.
Cặp hạt giống số 1 Thái Nguyên - Tiến Thịnh phải rất vất vả mới có được thắng lợi trong trận chung kết.

Ở trận chung kết nội dung đôi nam U18, hai đối thủ đầy duy nợ là Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh (Hưng Thịnh – TP Hồ Chí Minh) và Vũ Thái Nam - Nguyễn Hoàng Minh (Hà Nội) một lần nữa tái đấu để cạnh tranh chức vô địch. Đáng chú ý, trong cả ba lần chạm trán trước đó, cặp Thái Nguyên - Tiến Thịnh đều giành chiến thắng sau loạt super tie-break cân não.

Set đầu tiên là màn trình diễn vượt trội của hai tay vợt đoàn Thủ đô. Sau quãng thời gian đầu thế trận diễn ra giằng co, Hoàng Minh - Thái Nam phối hợp ăn ý và bẻ được hai break của đối phương, qua đó có được chiến thắng 6-2. Tài năng trẻ Thái Nam thi đấu nổi bật với những cú winner dọc dây đầy uy lực, góp phần không nhỏ đưa Hà Nội vượt lên dẫn trước trong set đầu.

Bước sang set 2, kịch bản đảo chiều gần như hoàn toàn, cặp Thái Nguyên - Tiến Thịnh tỏ ra lấn lướt khi liên tục dâng cao tấn công tràn lưới tràn lưới. Phối hợp nhịp nhàng, cặp hạt giống số 1 lấy lại thế cân bằng 1-1 với chiến thắng 6-2 ở set đấu này, một lần nữa đẩy cuộc chạm trán với bộ đôi Hà Nội sang loạt super tie-break.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở loạt “đấu súng” kịch tính này, cả bốn tay vợt đều thi đấu cống hiến, “ăn miếng trả miếng”. Cặp Thái Nguyên - Tiến Thịnh có những lúc dẫn trước tới 6-4, rồi 8-5, nhưng rồi Thái Nam và Hoàng Minh vẫn kiên trì bám đuổi để cân bằng tỷ số 8-8.

Tuy vậy, ở những thời khắc quyết định, cặp Hoàng Minh - Thái Nam lại không duy trì được tâm lý ổn định và liên tục mắc lỗi, tạo điều kiện cho đối thủ vượt lên giành chiến thắng 10-8. Chung cuộc, bộ đôi Thái Nguyên - Tiến Thịnh có được thắng lợi 2-1 (2-6, 6-2, 10-8) và lên ngôi vô địch nội dung đôi nam U18.

Còn tại các trận bán kết đơn nam U18, Tất Thái Nguyên vượt qua Thái Nam với tỷ số 7-6(2), 4-2 (bỏ cuộc); tay vợt Trần Tiến Thịnh cũng thắng Nguyễn Hoàng Minh với cách biệt 2-0 (6-4 và 6-0). Như vậy, trận chung kết đơn nam U18 sẽ một lần nữa lại là cuộc nội chiến của đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh.

Nội dung đơn nữ U18 cũng đã xác định được những cái tên sẽ góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Đó là cuộc đối đầu giữa Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Linh Chi (Ninh Thuận). Trước đó, ở vòng bán kết, Thanh Trúc thắng Phan Diễm Quỳnh (Becamex Bình Dương) với tỷ số 2-1 (2-6, 7-6(2), 6-4); còn Linh Chi gây bất ngờ khi lội ngược dòng thắng hạt giống số 2 Trần Diễm Ngọc (Đồng Nai) với tỷ số 2-1 (4-6, 6-1, 6-0).

Ở nội dung đơn nam U10, tay vợt Trần Đức Minh (Hà Nội) đăng quang ngôi vô địch, sau khi vượt qua người đồng đội Đỗ Tuấn Long với tỷ số 2-0 (4-0, 4-1); Nguyễn Việt Hoàng (Thanh Hóa) lên ngôi ở nội dung đơn nam U12 với cách biệt tương tự (4-1, 4-0) trước đồng đội Phạm Xuân Vũ; Bùi Hải Anh (Lào Cai) giành quán quân nội dung đơn nữ U12 cũng với chiến thắng 2-0 (4-2, 4-1) trước hạt giống số 2 Nguyễn Phạm Giao Linh (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) cũng giành Huy chương Vàng sau trận thắng 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) trước Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) lên ngôi ở nội dung đơn nam U14 sau chiến thắng 2-0 (7-6(4), 6-1) trước Bùi Hoàng Anh (Hà Nội).

Trong ngày hôm nay (10-8), VTF Junior Tour 3 sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các trận chung kết đơn nam U16, U18, đơn nữ U16, U18. Cùng với đó là lễ bế mạc và trao giải cho các VĐV có thành tích xuất sắc.