Djokovic lần thứ năm vô địch Paris Masters

NDO -

NDĐT – Hạt giống số một Novak Djokovic đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ người Canada Denis Shapovalov trong trận chung kết ngày 3-11 để bước lên bục cao nhất tại giải quần vợt Paris Masters năm nay, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng khép lại mùa giải 2019 ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP.

Novak Djokovic hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch Paris Masters thứ năm trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Novak Djokovic hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch Paris Masters thứ năm trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù có được thể lực sung mãn nhất khi không phải chơi trận bán kết gặp Rafa Nadal – tay vợt đã quyết định rút lui vì chấn thương, song trước một Djokovic ở đẳng cấp vượt trội, Shapovalov đã không thể tạo nên bất ngờ.

Có vẻ như việc phải đương đầu với tay vợt số một thế giới đã tạo áp lực rất lớn cho tài năng trẻ 20 tuổi, khiến anh liên tục mắc lỗi tự đánh bóng hỏng trước khi chấp nhận gác vợt với tỷ số 3-6 4-6 chỉ sau 65 phút thi đấu.

Đây là lần thứ năm Djokovic đăng quang ngôi vương ở Paris Masters (sau các năm 2009, 2013, 2014 và 2015), đồng thời cũng là danh hiệu thứ năm của anh ở mùa giải năm nay. Trước đó, ngôi sao người Serbia đã giành chức vô địch ở các giải Úc mở rộng (tháng 1), Wimbledon (tháng 7), Madrid Masters (tháng 5) và Nhật Bản mở rộng (tháng 10).

Chiến thắng ở Paris đã mang về cho Djokovic danh hiệu Masters thứ 34 (chỉ kém kỷ lục của Rafa Nadal đúng một danh hiệu) và danh hiệu ATP Tour thứ 77 trong sự nghiệp.

Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo dành cho tay vợt từng 16 lần vô địch Grand Slam trước khi bước vào hành trình chinh phục mục tiêu lần thứ sáu đăng quang giải đấu kết thúc năm ATP Finals ở London, Vương quốc Anh sắp tới.

* Nadal thẳng tiến vào tứ kết Paris Masters

* Dừng bước ở tứ kết Paris Masters, Monfils mất suất dự ATP Finals về tay Berrettini

* Djokovic lần thứ sáu vào chung kết Paris Masters