CLB Thái Sơn Nam vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020

NDO -

Chiều 26-11, tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra trận chung kết Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 giữa hai đội bóng CLB Thái Sơn Nam và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.

Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 và phần thưởng cho CLB Thái Sơn Nam.
Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 và phần thưởng cho CLB Thái Sơn Nam.

Kết thúc trận đấu, CLB Thái Sơn Nam đã chiến thắng và đoạt chức vô địch giải. Ngay sau trận chung kết, Ban Tổ chức Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 cũng đã làm lễ bế mạc và trao giải cho các đội và cầu thủ xuất sắc.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 15 đến 26-11-2020.

Vòng chung kết giải có tám đội tham gia, trong đó năm đội đạt thứ hạng cao nhất của Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2020 gồm: CLB Thái Sơn Nam; Savinest Sanatech Khánh Hòa; Kadiachain Saigon FC; Thái Sơn Bắc; Sahako và đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk cùng hai đội vượt qua vòng loại là Quảng Nam và Cao Bằng.

Các trận đấu của vòng chung kết Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã diễn ra quyết liệt, hấp dẫn và đầy kịch tích bởi thể thức đấu loại trực tiếp, bắt đầu từ trận khai mạc giữa Kadiachan Saigon FC với Thái Sơn Nam cho đến trận chung kết giữa đương kim Vô địch Quốc gia 2020 CLB Thái Sơn Nam và nhà Vô địch Cúp Quốc gia 2019 Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.

Ở trận chung kết Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020, diễn biến và cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của hai đội bóng CLB Thái Sơn Nam và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa thực sự xứng đáng là “trận chung kết trong mơ” của làng futsal Việt Nam.

Hai lần vươn lên dẫn điểm trước, nhưng Sanvinest Sanatech Khánh Hòa không thể bảo vệ được lợi thế dẫn điểm trước CLB Thái Sơn Nam. Những bàn thắng của Khổng Đình Hùng và Phan Khắc Chí chỉ khiến các cầu thủ CLB Thái Sơn Nam thêm quyết tâm. Lần lượt Lý Đăng Hưng và Nguyễn Anh Duy ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và 2-2 cho CLB Thái Sơn Nam.

Bất ngờ được đẩy lên cao trào ở cuối hiệp 1, khi Thịnh Phát tận dụng sai lầm của thủ môn Hoàng Anh, nâng tỷ số lên 3-2 cho CLB Thái Sơn Nam. Nhưng khi hiệp 1 chỉ còn 10 giây, Văn Quý dùng tay cản pha dứt điểm của Trọng Luân trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trọng Luân sút penalty 6m thành công, gỡ hòa 3-3 cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.

Sau hiệp 2 không có thêm bàn thắng, hai đội phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu 6m. Chín cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đều sút thành công, nhưng Trọng Luân lại để Hồ Văn Ý cản phá được cú sút của mình. Chung cuộc, CLB Thái Sơn Nam giành chiến thắng 5-4 bằng thi đấu luân lưu 6m và giành trọn cú đúp Vô địch quốc gia và cúp Quốc gia trong mùa futsal 2020 đầy biến động và thách thức.

Với việc tổ chức tại Đắk Lắk lần này, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia  2020 tiếp tục nhận được sự tài trợ của Nhà tài trợ Kim cương là Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), nhà tài trợ vận chuyển Vietjet Air cùng nhiều nhà đồng tài trợ khác.

Mặc dù là năm đầu tiên một giải đấu cấp quốc gia được tổ chức tại Đắk Lắk, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ngành của địa phương, giải đấu diễn ra trong không khí hào hứng, mới lạ, hấp dẫn, thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem cổ vũ cho các trận đấu nói chung và cho đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk nói riêng. Được cho là tân binh trong sân chơi futsal chuyên nghiệp đẳng cấp cao, tuy nhiên đội bóng Hưng Gia Khang Đắk Lắk cũng đã gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ với các trận đấu “ngang cơ” và chỉ để thua ở những giây cuối cùng, thậm chí chỉ thúc thủ sau loạt đá luân lưu,

Trải qua gần nửa tháng tranh tài, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã cho thấy sức hấp dẫn, sự lan tỏa của bộ môn futsal không chỉ khán giả Đắk Lắk mà người hâm mộ bóng đá trên cả nước đã cùng sống trong không khí của những ngày hội bóng đá với những bàn thắng đẹp và những cuộc so tài quyết liệt.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức giải đã trao Cúp Vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 cho CLB Thái Sơn Nam, trao huy chương và phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Giải nhì thuộc về đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa cùng các phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Giai ba thuộc về đội Sahako cùng các phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Giải phong cách thuộc về đội Quảng Nam và nhận bảng danh vị, phần thưởng 20 triệu đồng.

Về giải cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ Khổng Đình Hùng đội Sanvinets Sanatech Khánh Hòa cùng phần thưởng 10 triệu đồng.

Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý CLB Thái Sơn Nam  cùng phần thưởng 10 triệu đồng.

Bốn cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải gồm: Cầu thủ Lưu Đông Dương đội Cao Bằng; cầu thủ Phùng Trọng Luân đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa; cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát CLB Thái Sơn Nam và cầu thủ Từ Minh Quang đội Thái Sơn Bắc. 

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã khép lại với nhiều điều đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Các chân sút, các đội bóng xuất sắc của làng futsal Việt Nam được khám phá và phô diễn tài năng trên vùng đất cao nguyên hùng vĩ và thật ấn tượng khi Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 đã tìm được nhà vô địch mới.