Các sự kiện thể thao thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Trước tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp trên khắp toàn cầu, sau đây là hàng loạt các sự kiện thể thao lớn trên thế giới trong thời gian tới đã được hoãn hoặc hủy vô thời hạn để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 14-3, Lễ thắp đuốc Thế vận hội Tokyo 2020 tại thành cổ Hy Lạp - Olympia được tổ chức mà không có khán giả, các chặng rước đuốc qua Hy Lạp cũng không diễn ra nhằm tránh thu hút đám đông. (Ảnh: Reu
Ngày 14-3, Lễ thắp đuốc Thế vận hội Tokyo 2020 tại thành cổ Hy Lạp - Olympia được tổ chức mà không có khán giả, các chặng rước đuốc qua Hy Lạp cũng không diễn ra nhằm tránh thu hút đám đông. (Ảnh: Reu

Bóng đá

Tất cả các giải đấu hàng đầu ở Anh, bao gồm Premier League, Football League và Women League Super League, đã bị hoãn cho đến ngày 4-4.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã hủy tất cả các trận đấu ở Champions League và Europa League diễn ra trong khoảng thời gian từ 17 đến 19-3.

Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đã đình chỉ tất cả các cuộc thi, bao gồm cả vòng loại Champions League và vòng loại Olympic nam.

Hai giải đấu hàng đầu của Pháp - Ligue 1 và Ligue 2 - cũng bị hoãn.

Trận giao hữu của Anh cùng với Đan Mạch và Italy tổ chức tại Wembley, dự kiến ngày 27 và 31-3, sẽ không diễn ra.

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cũng đã hủy mùa giải năm nay.

FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đồng ý hoãn các trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 3 và tháng 6.

Giải A-League của Australia không cho phép cổ động viên tham dự cho tới cuối mùa.

UEFA đã quyết định dời lịch thi đấu Euro 2020 sang năm 2021.

Bóng rổ

Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) bị hoãn vô thời hạn với một số cầu thủ đã mắc Covid-19.

Giải bóng rổ châu Âu (Euroleague) đã đình chỉ tất cả các trận đấu của Giải trẻ, đồng thời hoãn EuroCup.

Tennis

Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) đã đình chỉ Tour quần vợt nam chuyên nghiệp trong sáu tuần, sau khi Miami Open (ngày 23-3 đến 5-4) đưa ra thông cáo hủy.

Vòng chung kết Fed Cup (tại Budapest, Hungary) dự kiến diễn ra ngày 14-4 đến 19-4, đã bị hoãn lại.

Giải BNP Paribas Open ở Indian Wells (Mỹ) cũng bị cho hoãn.

Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) đã bị đình chỉ giải đấu cho đến ngày 2-5, và các giải đấu tại Stuttgart (Đức), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Prague (Cộng hòa Séc) sẽ không được tổ chức như dự kiến.

Golf

Giải major đầu tiên của năm tổ chức tại Mỹ, the Masters, dự kiến diễn ra từ ngày 9 tới 12-4, đã bị hủy.

Giải Players Championship ở Florida (Mỹ) đã dừng lại sau vòng đầu tiên. Ba sự kiện PGA tiếp theo cũng sẽ hoãn tổ chức.

Giải Ấn Độ mở rộng, giải Trung Quốc mở rộng và giải vô địch Maybank tại Kuala Lumpur đã bị hoãn lại.

Các giải đua ô-tô

F1 đã hủy bỏ giải Grand Prix Úc và hoãn ba chặng đua tiếp theo tại Việt Nam, Trung Quốc và Bahrain.

F1 hy vọng sẽ có thể bắt đầu mùa giải ở châu Âu vào cuối tháng 5, hiện các cuộc đua của Hà Lan và Tây Ban Nha đang được lên kế hoạch vào ngày 3 và 10-5 tại Zandvoort và Barcelona.

Bốn vòng của mùa giải MotoGP tại Qatar, Thái Lan, Texas và Argentina sẽ không diễn ra như dự kiến.

Các cuộc đua NASCAR (Mỹ) tại Atlanta Motor Speedway (15-3) và Homestead-Miami Speedway (22-3) đã bị hoãn lại.

Vòng bốn Giải vô địch Rally thế giới tại Argentina (ngày 23 đến 26-4) đã bị hoãn lại.

Vòng thứ bảy của giải đua FIA World Endurance Championship, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 đến 25-4 tại Bỉ, đã bị hoãn.

Điền kinh

Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà (tại Nam Kinh, Trung Quốc, dự kiến ngày 13 đến 15-5) được dời đến tháng 3-2021.

Các cuộc đua marathon ở Paris (Pháp) và Barcelona (Tây Ban Nha) đã bị hoãn lại.

Cuộc đua marathon London ( dự kiến ngày 26-4) chuyển thời gian thi đấu đến ngày 4-10 tại Anh.

Giải Penn Replays (dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 25-4), bị hủy lần đầu tiên trong lịch sử 125 năm của sự kiện tại Mỹ.

Các nhà tổ chức cuộc thi chạy Marathon Boston đã phải hoãn cuộc thi từ ngày 20-4 tới 14-9.

Thể thao dưới nước

Liên đoàn bơi quốc tế (FINA) đã hủy tất cả các sự kiện bóng nước quốc tế trong ba tháng tới, bao gồm Giải đấu Liên lục địa nam và nữ 2020 của FINA dự kiến ​​diễn ra tại Indianapolis, Indiana (Mỹ) vào ngày 28-4 đến 3-5.

Vòng loại Olympic bộ môn chèo thuyền (từ ngày 3 đến 5-4), cùng với toàn bộ sự kiện liên quan thi đấu lặn đã bị hoãn trong vòng 30 ngày tới.

Quyền anh

Vòng loại châu Âu, Mỹ cho Olympic Tokyo ở bộ môn quyền anh đã bị đình chỉ. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết vòng loại châu Âu tại London đang được tiến hành sẽ được cho kết thúc sớm vào ngày 17-3 .

Đạp xe

Hai chặng cuối cùng của UAE Tour đã bị hủy sau khi hai tay đua người Italy có kết quả dương tính Covid-19.

Cuộc đua Paris-Nice đã kết thúc sớm một ngày sau khi chặng thứ tám.

Giải đua Giro d'Italia, dự kiến ​​bắt đầu tại Budapest (Hungary) vào ngày 9-5, đã bị hoãn lại.

Bóng chuyền

Liên đoàn bóng chuyền châu Phi sẽ hoãn vòng loại Olympic bóng chuyền bãi biển. Các vận động viên sẽ không thể tham dự được vì các chính sách hạn chế đi lại của các nước.

Các môn thể thao mùa đông

Liên đoàn trượt tuyết quốc tế (FIS) đã hủy bỏ các cuộc đua cuối cùng của World Cup trượt tuyết nam.

Giải đua chung kết World Cup ở Cortina (Italy) đã bị hoãn, cùng với đó là ba chặng đua cuối cùng của nữ.

Giải vô địch thế giới nữ bộ môn khúc côn cầu trên băng ở Canada đã bị hủy bỏ.

Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ ở Seoul (Hàn Quốc) đã bị hoãn lại ít nhất là đến tháng 10.

Giải vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật (dự kiến ngày 16 đến 22-3) tại Montreal, Canada sẽ không diễn ra.