Đô vật Kiều Thị Ly bước lên bục cao nhất ở hạng cân 55 kg của nữ sau khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà Foy Os Minalyn trong trận chung kết với tỷ số 4-0.
Tiếp đó, Nguyễn Hữu Định và Nguyễn Xuân Định lần lượt đăng quang ngôi vô địch ở nội dung 61 kg và 65 kg vật tự do nam với chiến thắng tuyệt đối 10-0 trước các VĐV Phi-líp-pin, Tubog Ronil và Morte Jhonny.
Hà Văn Hiếu mang về HCV thứ bảy trong ngày cho tuyển vật Việt Nam khi xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan Kaewkoed Puris với tỷ số 8-4 trong trận chung kết hạng 125 kg vật tự do nam.
Các VĐV điền kinh Việt Nam cũng đã có một buổi chiều thành công khi góp thêm ba HCV vào thành tích của đoàn TTVN tại kỳ SEA Games năm nay.
Đỗ Quốc Luật cán đích đầu tiên ở đường chạy 3.000 m chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 04 giây 50, trong khi đồng đội Nguyễn Trung Cường về nhì và nhận HCB.
Nguyễn Thị Oanh về nhất tại chung kết nội dung 3.000 m chương ngại vật nữ và phá kỷ lục đại hội với thành tích 10 phút 0 giây 02, nhanh hơn gần một phút so với VĐV Phi-líp-pin Joida Gadot Gagnao (10 phút 59 giây 91).
VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở đường chạy 3.000 m chướng ngại vật nữ.
Nguyễn Thị Huyền giành tấm HCV nội dung 400 m rào nữ với thời gian 56 giây 90, nhanh hơn 0,49 giây so với đồng đội giành HCB Quách Thị Lan. (57 giây 39).
Tuyển kickboxing có thêm một HCV ở hạng cân dưới 57 kg nam sau chiến thắng 3-0 của võ sĩ Nguyễn Xuân Phương trước đối thủ người Malaysia trong trận chung kết.
Cùng với “cơn mưa vàng”, đoàn TTVN còn giành thêm HCB ở các môn điền kinh (400m rào nữ, 400m rào nam, 10 môn phối hợp nam), jujitsu (dưới 62 kg nữ) và bi-a (pool chín bi cá nhân nam).
Tuyển jujitsu mang về bốn HCĐ ở các nội dung dưới 94 kg nam, dưới 120 kg nam, dưới 85 kg nam và dưới 56 kg nam.