Báo quốc tế ấn tượng với sự trở lại của V.League 2020

NDO -

NDĐT - “Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về các sân vận động ở Việt Nam khi các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp được phép trở lại trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập đông người đã được dỡ bỏ, nhờ vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam”, hãng Reuters viết.

V.League gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại với chật kín khán giả trên sân Thiên Trường trong cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Viettel.
V.League gây ấn tượng mạnh trong ngày trở lại với chật kín khán giả trên sân Thiên Trường trong cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Viettel.

Sau khoảng thời gian tạm nghỉ hơn hai tháng vì dịch Covid-19, V.League trở lại tranh tài với ba cặp đấu thuộc vòng ba diễn ra chiều tối 5-6. Trước đó, các sân cỏ trên khắp Việt Nam đã sôi động trở lại từ ngày 23-5, với các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/16 và 1/8 Cúp Quốc gia 2020.

Khi tình hình dịch bệnh trong nước đã trong tầm kiểm soát, các hoạt động thể thao cũng dần trở lại bình thường, trong đó có bóng đá. Tuy nhiên, khác với một số giải đấu hiếm hoi trên thế giới dù trở lại nhưng các trận đấu vẫn buộc phải chơi trên sân không có khán giả, người hâm mộ Việt Nam được phép vào sân cổ vũ trực tiếp. Chính điều này đã giúp bóng đá Việt Nam trở nên đặc biệt, ghi dấu ấn đậm nét với truyền thông và người hâm mộ trên khắp thế giới.

Báo quốc tế ấn tượng với sự trở lại của V.League 2020 ảnh 1

Các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được nghiêm túc thực hiện.

Trong bài viết có tựa đề “Giải vô địch quốc gia Việt Nam trở lại với chật kín khán giả khi nguy cơ dịch bệnh bị đẩy lùi”, hãng tin Reuters bày tỏ ấn tượng với không khí sôi động trên các sân cỏ cả nước trong ngày V.League 2020 chính thức lăn bóng trở lại.

“Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về các sân vận động ở Việt Nam khi các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp được phép trở lại trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập đông người đã được dỡ bỏ, nhờ vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam”, bài báo của Reuters mở đầu.

Trong chiều tối qua, tâm điểm của lượt trận đầu tiên vòng ba là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Viettel trên sân Thiên Trường. Trong bối cảnh các sân cỏ trên khắp cả nước đã mở cửa chào đón người hâm mộ, sân Thiên Trường đã thực sự trở thành một “chảo lửa” đúng nghĩa.

Báo quốc tế ấn tượng với sự trở lại của V.League 2020 ảnh 2

Khán giả chật kín các khán đài.

“Sân vận động 30 nghìn chỗ ngồi của Nam Định đã gần như không còn chỗ trống với ken đặc người hâm mộ trên các khán đài, mặc dù đội chủ nhà đã để thua 1-2 trước đội khách Viettel”, Reuters viết. Trước khi người hâm mộ vào sân, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn tiếp tục được ban tổ chức triển khai nghiêm túc. “Các nhân viên tại sân cung cấp dung dịch sát khuẩn tay và thực hiện kiểm tra nhiệt độ cho khán giả. Người hâm mộ cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào sân”, hãng tin này mô tả.

“Các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện rất tốt để giữ an toàn cho sức khỏe của cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang rất vui vẻ tận hưởng bóng đá”, một fan hâm mộ Viettel trả lời phỏng vấn Reuters.

“Việt Nam đã nhận được nhiều ngợi khen từ cộng đồng quốc tế về hiệu quả tích cực trong công tác xét nghiệm cũng như cách ly tập trung trên diện rộng, nhờ đó Việt Nam đã có thể khôi phục các hoạt động kinh tế sớm hơn so với các nước khác. Và quyết định trở lại của V.League cũng khiến bóng đá Việt Nam trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới, khi các giải đấu khác vẫn còn đang trong quá trình bàn thảo về cách thức chuẩn bị tái khởi động lại các trận đấu bóng đá mà không có khán giả, hoặc các thay đổi về lịch thi đấu, hay lo ngại về việc người hâm mộ tụ tập bên ngoài các sân bóng”, bài báo nhận xét.

Hãng tin này cũng dẫn lời đội trưởng tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải đang thi đấu cho Viettel, cho rằng không gì tuyệt vời hơn khi các trận bóng đá diễn ra với chật kín khán giả trên khán đài. “Tôi không nói điều này để so sánh chúng tôi với các quốc gia khác, nhưng bóng đá Việt Nam đã trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Điều đó đã cho thấy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch của Việt Nam như thế nào”, Quế Ngọc Hải nói.

Chiều tối nay (6-6), lượt trận thứ hai với bốn trận đấu còn lại của vòng ba V.League 2020, với tâm điểm là trận cầu đinh trên sân Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch Hà Nội FC và đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Đáng chú ý, sau khi trở lại, V.League cũng có một số thay đổi lớn. Tất cả 14 đội sẽ đá 13 vòng của lượt đi (trong đó hai vòng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 3 vừa qua). Sau khi lượt đi khép lại vào ngày 2-8, các đội sẽ được phân thành hai nhóm theo thứ hạng để bước vào giai đoạn thứ hai, trong đó tám đội dẫn đầu ở nhóm một sẽ cạnh tranh chức vô địch, trong khi sáu đội xếp sau thuộc nhóm hai sẽ thi đấu để tranh suất trụ hạng. Mùa này, V.League cũng chỉ có một suất xuống hạng, thay vì 1,5 suất như các mùa trước. Các trận đấu V.League cũng được phép thay năm cầu thủ/trận, theo như kiến nghị của FIFA đang cho áp dụng cho các giải vô địch quốc gia vừa trở lại thi đấu trên khắp thế giới.