700 VĐV dự thi khiêu vũ thể thao toàn quốc

Trong hai ngày 9 và 10-11, tại Nhà Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức Khai mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ và Cúp các vận động viên xuất sắc khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2019.

Các vận động viên tranh tài tại Giải cúp các vận động viên xuất sắc khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2019. Ảnh: HIỀN ANH
Các vận động viên tranh tài tại Giải cúp các vận động viên xuất sắc khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2019. Ảnh: HIỀN ANH

Tham dự giải có 700 vận động viên (VĐV) của 47 câu lạc bộ, đơn vị khiêu vũ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các VĐV đăng ký thi đấu đơn, đôi hoặc đồng diễn; trong đó có 163 nội dung với 226 sự kiện ở hệ thành tích cao và 152 nội dung với 152 sự kiện tại hệ phong trào, theo các hạng lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, dưới 21 tuổi, người lớn, trung niên và cao niên.

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019). Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với Hãng phim Hoạt hình suốt 60 năm qua. Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tiền thân là Xưởng phim Hoạt họa Búp bê Việt Nam được thành lập ngày 9-11-1959. Trải qua nhiều thăng trầm, hãng phim vẫn luôn bền bỉ, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất phim phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Đến nay, có gần 500 bộ phim hoạt hình được hãng sản xuất. Qua 20 kỳ liên hoan phim, hãng có 18 phim đoạt giải Bông sen vàng, 44 phim đoạt giải Bông sen bạc, 28 phim được tặng Bằng khen, 10 phim đoạt giải đặc biệt và nhiều giải cá nhân xuất sắc dành cho đạo diễn, họa sĩ, biên kịch, quay phim... Hãng cũng có 14 phim đoạt giải Cánh diều vàng, 34 phim đoạt giải Cánh diều bạc do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng.

Phát động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức phát động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 (Vietnam Miss University 2020) có quy mô toàn quốc với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh viên Việt Nam, nhất là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, yêu quê hương đất nước. Vòng sơ khảo cuộc thi được tổ chức vào tháng 12-2019 tại các tỉnh, thành phố, vòng bán kết vào tháng 1-2020. Đêm chung kết cuộc thi được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 23-2-2020. Bên cạnh giải Hoa khôi, Á khôi 1 và 2, ban tổ chức sẽ trao tặng các danh hiệu: Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc, Nữ sinh viên Tài năng, Nữ sinh viên Tình nguyện vì cộng đồng, Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất, Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh.

Triển lãm mỹ thuật “Em mơ” và “Từ ngàn xanh”

Ngày 9-11, tại Hà Nội diễn ra hai triển lãm mỹ thuật: Em mơ của họa sĩ Nguyễn Văn Hổ và Từ ngàn xanh của họa sĩ Phạm Tuấn Tú. Triển lãm Em mơ là sự kết hợp giữa bốn tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và năm tranh vẽ. Họa sĩ tập trung miêu tả hình ảnh những em bé mơ màng giữa sự xoay vần đời sống tạo nên nét tương phản đầy tính hiện thực. Triển lãm Từ ngàn xanh có 45 tác phẩm tranh, tượng từ chất liệu gỗ. Đáng chú ý, tác giả đã tái chế lượng lớn gỗ thải loại từ những món đồ bỏ đi như: bàn, ghế, cửa, con tiện cầu thang… để tạo thành tác phẩm với dụng ý nghệ thuật rõ ràng.

Bảo tàng tư nhân và ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề

Tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Phát triển bảo tàng tư nhân và ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề trong thời đại công nghệ 4.0”. Thông qua phân tích những thách thức trong bảo tồn và phát huy giá trị các sản phẩm làng nghề, hội thảo khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển bảo tàng tư nhân về thủ công mỹ nghệ, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hình thành bảo tàng và thiết kế sản phẩm làng nghề; đồng thời đề xuất một số giải pháp về: xây dựng bảo tàng thông minh, gắn bảo tàng với phát triển du lịch, phát triển công nghệ thiết kế và sản xuất… Cũng tại hội thảo, đại diện Hiệp hội đã công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề Việt Nam.

Bắt đầu bình chọn các hạng mục Cúp Chiến thắng 2019

Cúp Chiến thắng 2019 - Giải thưởng hằng năm uy tín tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam, do truyền hình VTVcab và Vietcontent Sports phối hợp tổ chức đã chính thức được phát động. Ở lần bình chọn năm nay, ban tổ chức đã thêm hạng mục “Huấn luyện viên người nước ngoài” và cách thức bình chọn vòng một dễ dàng hơn cho người hâm mộ thông qua website http://cupchienthang.vn. Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2019 sẽ có tổng số 11 hạng mục, với tổng giá trị giải thưởng là 360 triệu đồng.