Cựu danh thủ Maradona qua đời

NDO -

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã qua đời ở tuổi 60.

Maradona và chiếc Cup vô địch World Cup 1986.
Maradona và chiếc Cup vô địch World Cup 1986.

Tối 25-11 (theo giờ Việt Nam), cựu tiền vệ và huấn luyện viên của Argentina được tìm thấy đột quỵ tại nhà riêng ở Buenos Aires. Trước đó, Maradona đã nhiều lần phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe. Lần gần nhất là đầu tháng 11, ông được biết đã phẫu thuật thành công cục máu đông và được đưa về nhà để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, chứng nghiện rượu vẫn dai dẳng bám theo Maradona. 

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Argentina gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới sự ra đi của một huyền thoại bóng đá nước nhà. Đồng thời khẳng định: “Maradona sẽ luôn ở mãi trong trái tim chúng tôi”.

Tổng thống Argentina, Alberto Fernandez tuyên bố sẽ tổ chức ba ngày quốc tang dành cho Maradona: “Anh đã đưa nền bóng đá Argentina lên đỉnh cao thế giới. Anh đã mang về niềm hạnh phúc và tự hào cho chúng tôi. Anh là một cầu thủ vĩ đại. Cảm ơn vì tất cả, Diego, chúng tôi sẽ mãi nhớ tới anh”.

Maradona xứng đáng là huyền thoại bóng đá của Argentina. Ông từng tham dự bốn kỳ World Cup trong 91 lần khoác áo đội tuyển Argentina, mang về 34 bàn thắng cùng một chức vô địch World Cup cho quê nhà. 

Để giành ngôi vương, ông chính là người đội trưởng đã dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chung kết World Cup năm 1986. Ngoài ra, Maradona đạt được nhiều danh hiệu thể thao cao quý, trong đó có danh hiệu Cầu thủ của thế kỷ được bình chọn trực tuyến, và đứng thứ hai trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của World Soccer, chỉ sau Pelé. Với biệt danh "Cậu bé vàng", tiền vệ người Argentina được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

Thành công chóng tàn. Trong nửa sau sự nghiệp, một Maradona từng được ca tụng hết lời đã phải vật lộn với chứng nghiện cocaine và rượu. Năm 1991, tai tiếng đến với ông khi bị cấm thi đấu 15 tháng sau khi xét nghiệm dương tính. Cho tới năm 1997, vào đúng lần sinh nhật tuổi 37 và trong lần thứ hai khoác áo CLB Boca Juniors, ông tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. 

Maradona sau đó tham gia công tác huấn luyện. Do có kinh nghiệm với đội một của Argentina, ông được đôn lên làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vào năm 2008. Tuy vậy, sau thất bại trước đội tuyển Đức ở tứ kết World Cup 2010, Maradona dừng huấn luyện tại Argentina. Tiếp đến, ông có thời gian thử sức với các đội bóng ở Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Mexico, nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp tục vì lý do sức khỏe. 

Khi biết tin, huyền thoại bóng đá Brazil Pelé đã thể hiện sự tôn trọng dành cho Maradona qua một lời hứa ngắn gọn: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi thiên đường, và một lần nữa sẽ cùng tranh tài trên sân cỏ”.