Tay golf trẻ Nguyễn Anh Minh của Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Vietnamgolfclubs)

Cơ hội cho các tài năng golf Việt Nam

Tại SEA Games 31 vừa qua, đội tuyển golf Việt Nam với các golf thủ trẻ tuổi đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc của mình khi đối đầu các tay golf đẳng cấp thế giới. Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn, các tài năng golf trẻ nước ta sẽ có cơ hội phát triển và giành được thành tích cao hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Ánh Viên không thi đấu tạo nhiều thách thức cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh NGỌC HẢI)

Thách thức với bơi lội Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Viên, nữ vận động viên bơi lội số 1 của Việt Nam, đã khẳng định không tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên sân nhà. Vắng một trong những vận động viên tốt nhất, rõ ràng, đội tuyển bơi lội sẽ gặp nhiều thách thức trong chinh phục mục tiêu tại kỳ đại hội này.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã triệu tập 75 vận động viên bao gồm: 41 tuyển thủ tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ: 3 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng: 11 vận động viên; Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 10 vận động viên và Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn: 8 vận động viên. 

Trọng trách của môn Thể thao nữ hoàng tại SEA Games 31

Phá thế độc tôn của Thái Lan kéo dài suốt nhiều thập kỷ để đứng đầu khu vực 2 kỳ đại hội liên tiếp, điền kinh Việt Nam hơn bao giờ hết đang khát khao hướng đến việc thiết lập cú hat-trick chiến tích chói sáng này trên sân nhà, với quyết tâm giành 15 đến 17 huy chương vàng, đồng thời nhắm đến mục tiêu xa tại Á vận hội (ASIAD) 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) tháng 9 tới.

Hoàng Thị Mỹ Tâm mang về huy chương Vàng tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2022. (Ảnh: NVCC)

Việt Nam vô địch Giải karate Đông Nam Á 2022

Giải vô địch karate Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 27/3 tại Đại học Hoàng gia (Thủ đô Phnom Penh, Campuchia) đã khép lại sau 2 ngày tranh tài kịch tính. Chung cuộc, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển karate Việt Nam. 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc các hạng mục công trình phục vụ các môn thi đấu SEA Games 31 tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng.

Hải Phòng bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thi đấu SEA Games 31

Khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình phục vụ các môn thi đấu của SEA Games 31 tại Hải Phòng. Điều đó không chỉ đáp ứng yêu cầu và sự tin tưởng của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với thành phố Hải Phòng, mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về thể thao, con người và thành phố Cảng với các đoàn vận động viên, quan chức thể thao các nước, cũng như với đông đảo du khách qua giải đấu.

Các đồng Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ thứ nhất của Liên đoàn bóng đá Hòa Bình.

Hòa Bình thành lập Liên đoàn Bóng đá

Ngày 25/3, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2022-2027) với sự tham gia của 52 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên. Đại hội thống nhất bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ thứ nhất. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, động viên các đội tuyển đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho SEA Games 31

Sáng 24/3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, động viên vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội và Cung thể thao Quần Ngựa.

Các bộ môn thi đấu của hội thao diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Thanh niên Công an nhân dân - Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thao chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)  tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện CSND lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tích cực chuẩn bị để tham gia thi đấu thành công tại SEA Games 31.

Đấu kiếm Việt Nam nỗ lực vượt khó

Là một trong 40 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra vào tháng 5 tới tại Việt Nam, đội tuyển đấu kiếm đặt mục tiêu giành ít nhất 4 Huy chương Vàng cho đoàn thể thao nước chủ nhà. Mặc dù mục tiêu này không quá cao, song việc không được thi đấu, tập huấn quốc tế trong thời gian dài, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam phải nỗ lực vượt khó, tích cực chuẩn bị về mọi mặt, nhất là về lực lượng mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

back to top