TP Hồ Chí Minh chọn chủ đề năm 2021 là xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 4-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề mở rộng lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thông qua các tờ trình về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Năm 2020, với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và đồng lòng, chung sức của người dân, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 1,39% so cùng kỳ (không để tăng trưởng GRDP âm), bảo đảm an sinh xã hội; “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố được Trung ương chấp thuận Đề án tổ chức chính quyền đô thị, thành lập thành phố Thủ Đức… 

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ các kết quả đạt được, nguyên nhân những hạn chế, yếu kém. Năm 2021, thành phố xác định chủ đề là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; đề ra 20 chỉ tiêu phát triển, tiếp tục phòng, chống tốt dịch Covid-19 và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ  6% trở lên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố cần thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung cải thiện môi trường đầu tư. Trong năm 2021, thành phố cần hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch thực hiện 51 chương trình, dự án thành phần. Đồng thời, cần tiến hành sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25-7-2019 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị thành phố nên có cuộc vận động trồng cây xanh toàn thành phố trên cơ sở đề án phát triển cây xanh trong 5 năm tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất về việc tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ thành phố; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.