Hợp tác xây dựng Hà Nội thành Thành phố sáng tạo

NDO -

Ngày 23-9, tại Hà Nội, ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan của LHQ tại Việt Nam với Sovico về hỗ trợ xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo.

Đại diện LHQ tại Việt Nam và đại diện Tập đoàn Sovico ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại diện LHQ tại Việt Nam và đại diện Tập đoàn Sovico ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tập đoàn Sovico sẽ hợp tác với ba cơ quan của LHQ, gồm: UNESCO, UNIDO (Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ) và UN-Habitat (Chương trình Định cư con người của LHQ) hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo.

Hoạt động hợp tác sẽ được thực hiện qua các công việc cụ thể, như: Hỗ trợ thành phố Hà Nội thiết lập tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững thông qua thúc đẩy hai tài sản chính là lực lượng lao động thanh niên trẻ sáng tạo và nguồn di sản văn hóa phong phú; thúc đẩy những điều kiện cần thiết để thanh niên tham gia, trao đổi và cùng hành động tạo để thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội với tư cách là một Thành phố sáng tạo; hỗ trợ các bạn trẻ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo; thiết lập mạng lưới hợp tác đối tác giữa các bên liên quan như các nhà hoạch định chính sách, chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tài năng sáng tạo trẻ và các doanh nhân trẻ…, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo phát triển,

Trong đó, một số hoạt động sẽ được triển khai trong thời gian tới, gồm: Tổ chức Cuộc thi ảnh về Hà Nội - Thành phố Thiết kế sáng tạo; phối hợp tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm đương đại mang tính ứng dụng cao có hàm lượng công nghệ, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và sử dụng chất liệu truyền thống; xây dựng mô hình thí điểm trung tâm sáng tạo trẻ để thúc đẩy hợp tác công tư…

Đây là lần đầu tiên cơ quan đại diện của LHQ tại Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác với một doanh nghiệp tư nhân, với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy sáng tạo văn hóa, hướng tới phát triển bền vững mà địa phương hưởng thụ trực tiếp là thành phố Hà Nội.

Hướng hợp tác này được ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá rất cao, mở ra những mô hình hợp tác công – tư tiếp theo giữa các cơ quan của LHQ tại Việt Nam với các doanh nghiệp.