Tuổi trẻ cả nước hướng về khúc ruột miền trung

NDO -

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ được hơn 20 tỷ đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm và cấp tốc vận chuyển đến tay đồng bào khúc ruột miền trung. 

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam chung tay vận chuyển nhu yếu phẩm, gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam chung tay vận chuyển nhu yếu phẩm, gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Sáng 19-10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua với thông điệp “San sẻ yêu thương cùng miền trung”. Qua đây, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ các tỉnh miền trung lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Trong đó, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam huy động được năm tỷ đồng; Báo Tiền Phong đóng góp 1,3 tỷ đồng; Báo Thanh Niên huy động được 11 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên Ngân hàng VietinBank - 665 triệu đồng; tuổi trẻ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 200 triệu đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga - 150 triệu đồng; Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn - ba tấn gạo…

sanse2-1603093379219.jpg
Đại diện các tổ chức Đoàn, Hội trao ủng hộ kinh phí hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương”. 

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp cũng trực tiếp ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm ủng như: Ví điện tử Momo và cộng đồng người dùng - 900 triệu đồng; Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam - 13,5 nghìn thùng nước uống, sữa tươi trị giá gần 1,1 tỷ đồng; Công ty Unilever Việt Nam - 20 nghìn sản phẩm rửa tay; Công ty TNHH thời trang Adam Store - 50 triệu đồng…

Ngay sau lễ quyên góp, mười chuyến xe “San sẻ yêu thương cùng miền trung” đã lập tức di chuyển đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đồng thời, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đến thăm, trao tặng Quân khu 4 200 triệu đồng, nhằm bổ sung nguồn lực ứng cứu đồng bào, hỗ trợ gia đình các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

sanse3-1603093378725.jpg
 Lãnh đạo, cán bộ, công chức T.Ư Đoàn, T.Ư Hội trực tiếp quyên góp tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chia sẻ: “Những ngày qua, chúng tôi đã nhanh chóng vận động, trao hỗ trợ bước đầu tặng các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão lũ 300 triệu đồng; chỉ đạo cơ sở Đoàn, Hội các tỉnh phối hợp trao tặng gần ba tỷ đồng, thành lập 500 đội thanh niên xung kích giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai”.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các “mạnh thường quân” trong và ngoài nước, cùng hướng về khúc ruột miền trung.

Mọi đóng góp vui lòng gửi về: Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, số 62 Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội); tài khoản Ngân hàng Techcombank - chi nhánh Hà thành, số tài khoản 19026637195689.