Triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”

NDO -

NDĐT - Ngày 29-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt 78 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2019-2020 và triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

BĐBP Quảng Bình tặng góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
BĐBP Quảng Bình tặng góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để chia sẻ khó khăn với học sinh ở khu vực biên giới, BĐBP tỉnh Quảng Bình nhận đỡ đầu 86 học sinh, trong đó có tám học sinh Lào với mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các đồn biên phòng phân công cán bộ phụ trách từng học sinh, đưa đón các em tới trường, thường xuyên giữ liên lạc với gia đình để hướng dẫn các em trong quá trình học tập.

Các đơn vị biên phòng đã quyên góp, trao tặng 43 xe đạp, 24 góc học tập, quần áo, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho các em học sinh với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Từ năm 2018, BĐBP Quảng Bình nhận đỡ đầu bốn học sinh mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa về ăn ở, học tập ngay tại các đồn biên phòng.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Trong đó, mỗi đồn biên phòng nhận nuôi từ hai đến ba học sinh, riêng đồn biên phòng Cà Xèng nhận nuôi năm học sinh đồng bào Rục.