Trao quà của Việt kiều Pháp tới dân vùng "rốn lũ" Thanh Hóa

NDO -

NDĐT- Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp đã về nước, trực tiếp cùng các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân-Truyền hình Nhân Dân tại Thanh Hóa trao quà của Việt kiều Pháp tới 100 hộ vùng ngập lũ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp trao quà cho các hộ nghèo bị ngập lũ.
Bà Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp trao quà cho các hộ nghèo bị ngập lũ.

Nhiều năm qua Hội người Việt Nam tại Pháp đã tổ chức “Nhịp cầu nhân ái”, kết nối tấm lòng, nhân rộng nhiều việc làm thiết thực hướng về Tổ quốc, quê hương. Được tin đợt lũ lụt đầu tháng 10-2017 gây thiệt hại nặng nề cho các huyện vùng hạ lưu sông Bưởi, sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa, Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Pháp quyết định trích 4.000 euro (100 triệu đồng) trợ giúp đồng bào vùng ngập lũ ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp đã về nước, trực tiếp cùng các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân-Truyền hình Nhân Dân tại Thanh Hóa đến trao quà của Việt kiều Pháp tới 100 hộ dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Chiến ở thôn Tân Hương cho biết: Gia đình được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà vượt lũ, nước chỉ ngập vào tầng trệt và bà di chuyển lên tầng hai lưu trú, tránh lũ. Trong thời gian bị nước lũ cô lập, bà được cứu trợ mỳ tôm, nước uống, giờ đón nhận món quà từ tổ chức Hội người Việt Nam tại Pháp bà rất xúc động; chân thành cảm ơn kiều bào xa Tổ quốc đã đồng hành, chia khó với nhân dân vùng ngập lũ Thành Mỹ.

Gia đình anh Trương Văn Cường nhà ở thôn Vân Tiến bị nước lũ ngập nên phải nhờ cậy nhà bà con hàng xóm lưu trú. Anh cho biết, nước ngập dài ngày nhưng các hộ dân ở xã Thành Mỹ không đứt bữa bởi cộng đồng làng, xã, đồng bào trong tỉnh, trong nước cùng trợ giúp lẫn nhau. Đón nhận tình cảm, tấm lòng của bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Pháp, anh cùng các thành viên trong gia đình càng nỗ lực lao động, tăng gia, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp cho biết: Hiện có hơn 2.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, làm việc tại Pháp tham gia tổ chức hội. Cộng đồng Việt kiều tại Pháp chú trọng tiếp thu tri thức nhân loại, trình độ khoa học, làm chủ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào thực tiễn; phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và luôn có tâm lý hướng về cội nguồn dân tộc, quê hương, Tổ quốc. Nhiều năm qua, Hội người Việt Nam tại Pháp đã thực hiện nhiều dự án an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên các lĩnh vực kinh tế, kiến thiết nông thôn, y tế, giáo dục, công tác xã hội…, trợ giúp các xã có đời sống dân sinh, kinh tế còn nhiều khó khăn ở các tỉnh: Lào Cai, Hà Tĩnh, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đác Lắc.

Nhân dịp này đại diện cho Hội người Việt Nam tại Pháp còn đến xã Thành Yên nắm bắt đời sống dân sinh, kinh tế, khảo sát di sản quốc gia đặc biệt hang Con Moong, điểm cư trú, mộ táng của con người tiền sử nhằm tham mưu cho tổ chức hội cùng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có những việc làm thiết thực, hiệu quả hơn nữa, nhất là tạo sinh kế cho hộ thu nhập thấp ở Việt Nam vươn lên thoát nghèo bền vững.